Châu Âu phản đối các tập đoàn công nghệ độc quyền

Hiện, chính phủ các nước trên thế giới đang thắt chặt quản lý đối với các “đại gia” công nghệ, vốn trở nên quyền lực hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến hoạt động trực tuyến trên toàn cầu gia tăng. Các cuộc điều tra nhằm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ đang được tiến hành ở nhiều nước châu Âu.
Người bán sẽ được phép chọn công ty giao hàng thay vì phải sử dụng dịch vụ cao cấp Prime của Amazon. Ảnh: GETTY IMAGES
Người bán sẽ được phép chọn công ty giao hàng thay vì phải sử dụng dịch vụ cao cấp Prime của Amazon. Ảnh: GETTY IMAGES

Điều tra Amazon và Google

Theo AFP, ngày 20/12, “gã khổng lồ” bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) trong hai cuộc điều tra chống độc quyền, theo đó có thể tránh mức nộp phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu của tập đoàn này. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager đã công bố các cam kết của Amazon và cho rằng, điều này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng độc quyền, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các nhà bán lẻ quy mô nhỏ.

Theo đó, Amazon cam kết không sử dụng dữ liệu của người bán cho mục đích kinh doanh bán lẻ riêng và các sản phẩm thuộc nhãn hiệu riêng, sau khi đối mặt cáo buộc lạm dụng quy mô, quyền lực và dữ liệu để thúc đẩy các sản phẩm của mình, gây bất lợi cho những người bán khác cũng sử dụng nền tảng thương mại số của Amazon. Ngoài ra, với cam kết mới từ phía Amazon, người bán cũng sẽ được phép chọn công ty giao hàng của riêng họ, thay vì bắt buộc phải sử dụng dịch vụ cao cấp “Prime” của Amazon.

Trước đó, Google bị điều tra hành vi thao túng thị trường quảng cáo trực tuyến tại Anh. Cơ quan Quản lý cạnh tranh và thị trường (CMA) chỉ trích Google lợi dụng vị trí trong lĩnh vực quảng cáo công nghệ để đẩy mạnh dịch vụ của chính mình, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh, các khách hàng của công ty và đặc biệt là người tiêu dùng.

Cơ quan chống độc quyền của Italy cũng tiến hành điều tra Google do tập đoàn này bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình. Năm ngoái, Italy đã phạt Google và Apple 10 triệu euro mỗi công ty vì vi phạm luật người tiêu dùng, liên quan việc thu thập và sử dụng dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương mại.

Hồi tháng 9 vừa qua, Google kháng cáo không thành công án phạt hơn bốn tỷ USD liên quan vụ kiện chống độc quyền của EU. Tòa án sơ thẩm châu Âu nhất trí với quyết định của EC về cáo buộc Google áp đặt những hạn chế bất hợp pháp đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android và các nhà điều hành mạng di động nhằm củng cố vị trí thống trị của công cụ tìm kiếm của hãng này. Việc EU “sờ gáy” các hãng công nghệ lớn đã khiến nhiều nhà quản lý trên thế giới bắt đầu có động thái tương tự, trong đó Google cũng vướng vào nhiều vụ kiện với cáo buộc tương tự tại Mỹ và một số nước châu Á.

Meta vào tầm ngắm

EC vừa cáo buộc Meta, công ty mẹ của Facebook, vi phạm các luật về chống độc quyền của EU khi lạm dụng vị thế độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh trên các chợ dành cho quảng cáo trực tuyến. EC nghi ngờ Meta đang liên kết dịch vụ quảng cáo trực tuyến, Facebook Marketplace, với các trang mạng xã hội cá nhân như Facebook hoặc Instagram của công ty mẹ. EC cũng lo ngại rằng, công ty này đang áp dụng các điều kiện giao dịch không công bằng đối với các đối thủ cạnh tranh của Facebook Marketplace nhằm đạt lợi ích riêng.

Ủy ban cho biết, sẽ tiếp tục điều tra và có thể sẽ áp dụng mức phạt lên tới 10% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của Meta nếu có đủ bằng chứng cho thấy công ty vi phạm luật pháp của EU. Doanh thu toàn cầu của Meta trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua đạt 118 tỷ USD.

Đức cũng đưa Meta vào danh sách cần giám sát chặt chẽ về khả năng có hoạt động cạnh tranh không lành mạnh. Văn phòng quản lý cạnh tranh liên bang Đức nhận xét, hệ sinh thái kỹ thuật số do Meta thiết lập có nền tảng số lượng người dùng rất lớn và điều này đã giúp công ty trở thành đơn vị cung cấp chính trên mạng xã hội. Với quyết định vừa được đưa ra, văn phòng này sẽ có thẩm quyền can thiệp chống lại các hành vi vi phạm cạnh tranh theo Đạo luật Cạnh tranh Đức có hiệu lực từ tháng 1/2021.

Trước đó, EU yêu cầu ứng dụng WhatsApp của công ty Meta phải tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổ chức người tiêu dùng châu Âu (BEUC) và Mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng châu Âu khiếu nại WhatsApp không giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu những thay đổi trong chính sách về quyền riêng tư. Tháng 1/2021, ứng dụng nhắn tin WhatsApp đã yêu cầu các khách hàng của nền tảng này chấp nhận những điều khoản sử dụng mới. Động thái này gây phản ứng mạnh mẽ từ người dùng WhatsApp bởi họ phải đồng ý những thay đổi, nếu không sẽ bị hạn chế quyền truy cập nền tảng này.