Cuộc họp khẩn cấp hai ngày mới đây tại Ba Lan của các Bộ trưởng Tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương của 17 nước thuộc Khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), với sự tham dự lần đầu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ T. Ghết-nơ vẫn không đưa ra giải pháp cứu Hy Lạp đang bên bờ vỡ nợ. Nội bộ các nước EU và các tổ chức tài chính khu vực không ngừng chỉ trích lẫn nhau, đùn đẩy nhau trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" và vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung cho các giải pháp để trấn an thị trường. Giữa EU và Mỹ bộc lộ bất đồng về đánh giá cũng như biện pháp giải cứu cuộc khủng hoảng nợ. Vả lại, các nước EU phớt lờ những lời cảnh báo và đề nghị của ông Ghết-nơ, tuyên bố sẽ làm theo cách của họ và không muốn người ngoài khu vực dính vào vụ việc này. Kết quả duy nhất là Hội nghị thỏa thuận sẽ nhóm họp vào tháng 10 để bàn cách giải ngân tiếp gói cứu trợ cho Hy Lạp.
"Mắt bão" của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới nằm tại Hy Lạp, mặc dù EU và các cơ quan tài chính quốc tế đã cho vay hơn 100 tỷ USD để giải quyết gánh nợ khổng lồ. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Ê-van-ghê-lốt Vê-ni-dê-lốt thông báo, sau cuộc họp của EU ở Ba Lan, Chính phủ Hy Lạp đã có cuộc họp khẩn cấp và quyết định sẽ áp dụng gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng mới" nhằm giảm chi tiêu ngân sách nhà nước trong năm 2012, bao gồm tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước, tạm ngừng cấp quyết định nghỉ hưu từ nay đến năm 2015, sáp nhập hoặc đóng cửa khoảng 30 tổ chức thuộc khu vực nhà nước. Thủ tướng Hy Lạp Gioóc-giơ Pa-pan-đrê-u đã phải hoãn chuyến đi Mỹ tham dự Khóa họp mới của Ðại hội đồng LHQ để ở nhà đối phó nguy cơ vỡ nợ. Sau Ai-len và Hy Lạp, "căn bệnh nợ công" đang nhức nhối chính trường và xã hội I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha. Chính quyền Rô-ma đã phải áp dụng kế hoạch "thắt lưng buộc bụng". Các nền kinh tế "đầu tàu" của EU, như Ðức, Anh, Pháp buộc phải cắt giảm chi tiêu công, trong khi nền kinh tế hồi phục yếu và chậm chạp. EU phải hạ dự báo tăng trưởng trong nửa cuối năm 2011. Các chuyên gia nhận định, cuộc khủng hoảng nợ công tại EU đang dần đến đỉnh. Liên minh tiền tệ châu Âu (EMU) đang phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ.
Trước tình hình đó, Thủ tướng Ðức A. Méc-ken tuyên bố, EU đang cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình, đồng thời khẳng định: đẩy Hy Lạp ra khỏi EU là sai lầm. Nhưng, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma nói thẳng rằng, châu Âu chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng nợ trên toàn cầu. Hy Lạp là mối lo đầu tiên, nhưng nếu I-ta-li-a và Tây Ban Nha bị thị trường tài chính tiến công thì "tình thế sẽ nghiêm trọng hơn". Mỹ không thể ngồi yên "ngắm" châu Âu giải quyết nợ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, FED sẽ phối hợp với bốn ngân hàng lớn gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ bơm một khối lượng lớn đồng USD vào các ngân hàng châu Âu. Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới mùa hè vừa diễn ra tại Trung Quốc, nhiều đại biểu đã bày tỏ hy vọng Trung Quốc với vai trò là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ hỗ trợ các nước châu Âu thông qua việc mua trái phiếu để giúp họ và cả khu vực sớm bước qua giai đoạn khủng hoảng. Khóa họp thứ 66 của Ðại hội đồng LHQ, tại phiên khai mạc ngày 13-9, đã đưa ra lời kêu gọi các nước trên thế giới hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng giải quyết vấn đề trước khi viễn cảnh về một cuộc suy thoái như năm 2008 trở thành hiện thực.
Nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ công ở EU. Nhà cầm quyền Mỹ tỏ ra sốt ruột với các đồng minh bên kia bờ Ðại Tây Dương. Các nhà kinh tế cho rằng, những nước châu Á có chính sách dựa vào xuất khẩu, tăng thu đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như dự trữ đồng USD và có quan hệ chặt với các nền kinh tế phương Tây... đã và đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nợ công và tình trạng đồng USD mất giá triền miên. Một số nền kinh tế tìm biện pháp ứng phó với "bão kinh tế mới", đồng thời điều chỉnh chính sách kinh tế, tài chính và đầu tư.
Những người lao động và có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng bởi những biện pháp cắt giảm ngân sách để chống đỡ cuộc khủng hoảng nợ công. Ngày 17-9, một cuộc biểu tình có khoảng 40 nghìn người tham gia đã diễn ra trên các đường phố Rô-clo của Ba Lan, theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn thương mại của 27 quốc gia thành viên EU, nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ trong bối cảnh các Bộ trưởng Tài chính EU và Mỹ đang nhóm họp về khủng hoảng nợ công trong Khu vực Eurozone. Báo Pháp Li-bê-ra-xi-ông bình luận: Châu Âu đang đùa với lửa. Chưa bao giờ Khu vực Eurozone bị đe dọa dữ dội như hiện nay, nhưng 17 nước thành viên đã không đưa ra được giải pháp lại còn công khai cãi vã nhau về những biện pháp đã được họ thông qua trước đó. Cuộc khủng hoảng nợ công là đề tài nóng được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp chung của WB và IMF cũng như của Nhóm G-20.