Căng thẳng chất chồng

Những điểm nóng mới vừa tăng nhiệt trở lại trong quan hệ giữa các nước, bên cạnh bối cảnh thiên tai địch họa đe dọa, là những vấn đề đang thôi thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết, chung tay giải quyết.
0:00 / 0:00
0:00
OECD đẩy mạnh áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu nhằm vào các tập đoàn kỹ thuật số quy mô lớn.
OECD đẩy mạnh áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu nhằm vào các tập đoàn kỹ thuật số quy mô lớn.

1. Bán đảo Triều Tiên lại "dậy sóng" sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên xác nhận vụ phóng mới nhất này diễn ra ngay sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15. Đây là vụ thử ICBM đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2023. Triều Tiên cho biết tần suất các vụ thử vũ khí của Triều Tiên trên Thái Bình Dương "phụ thuộc vào hành động của các lực lượng Mỹ". Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành tập trận riêng rẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc, với sự tham gia của các máy bay ném bom B-1B. Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Triều Tiên và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vụ việc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng họp khẩn để thảo luận về tình hình an ninh khu vực và quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động tương tự.

2. Tuần qua, đối thoại toàn cầu về áp thuế các hãng công nghệ lớn rơi vào bế tắc. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết các cuộc thảo luận quốc tế nhằm ngăn các hãng công nghệ lớn trên thế giới gian lận thuế đã đình trệ do sự phản đối của một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Saudi Arabia và Ấn Độ. Các cuộc thảo luận này diễn ra trước thềm hội nghị Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Ấn Độ. Bộ trưởng Le Maire nhấn mạnh: Pháp luôn cho rằng nếu các nước G20 không thể đạt được đồng thuận về vấn đề này, cần có một giải pháp thay thế cho khu vực châu Âu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận về vấn đề áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, với mục tiêu chính là các tập đoàn kỹ thuật số quy mô lớn. OECD ước tính: Biện pháp áp thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu sẽ giúp tăng 220 tỷ USD nguồn thu thường niên cho các chính phủ.

3. Liên minh châu Âu (EU) lại áp đặt vòng trừng phạt thứ sáu đối với Iran. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 32 cá nhân và hai thực thể, trong đó có các nghị sĩ, thẩm phán, công tố viên và các quan chức cấp cao quản lý nhà tù của Iran. Theo thông báo, EU đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực cho Bộ trưởng Giáo dục Yousef Nouri cùng Bộ trưởng Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo Mohammad Mehdi Esmaili. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian đã phản đối việc EU tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt mới, cho rằng khối này đang tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn kép với Tehran. Đến nay EU đã áp đặt trừng phạt với hơn 70 quan chức và thực thể của Iran, trong đó có các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Anh và Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Căng thẳng chất chồng ảnh 1
Thế giới chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ

Kỳ và Syria.

4. "Họa vô đơn chí", khi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang nỗ lực cứu nạn cứu trợ, khắc phục hậu quả của thảm họa động đất kinh hoàng ngày 6/2 làm gần 47 nghìn người chết thì lại xảy ra hai trận động đất mới tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ gây nhiều thương vong. Ngay sau khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp ấy, Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông báo các lực lượng liên quan đặt trong tình trạng báo động. Người đứng đầu bộ phận giảm rủi ro và động đất AFAD, ông Orhan Tatar cho biết cơ quan này đã ghi nhận 6.040 dư chấn trong vòng hai tuần qua kể từ trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 và đặc biệt một dư chấn lên tới 6,6 độ richter. Các dư chấn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt 5 độ richter, do đó AFAD cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại. Hiện khu vực bị ảnh hưởng vẫn trong tình trạng ngổn ngang và dự kiến phải đến đầu tháng 3 mới bắt đầu các dự án tái thiết