Cần trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Như thường lệ, sau mỗi giải đấu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện được khả năng chuyên môn tương đối tốt, lại có các ý kiến liên quan nỗi lo về việc các cầu thủ trẻ khi trở về CLB của mình sẽ ít hoặc hầu như không có cơ hội ra sân.
0:00 / 0:00
0:00
Công Đến (15) tiếp tục có cơ hội bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games. Ảnh: LÊ MINH
Công Đến (15) tiếp tục có cơ hội bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games. Ảnh: LÊ MINH

Ở VCK U20 châu Á năm nay, U20 Việt Nam đã có những trận đấu tốt trước đối thủ mạnh và câu chuyện về tương lai của các cầu thủ trẻ dường như đang có những tín hiệu rất tích cực.

Trao đổi ý kiến với giới truyền thông, HLV Troussier cho biết, sẽ gọi khoảng 14-15 cầu thủ U20 vào danh sách sơ bộ (gồm 50 cầu thủ) dự SEA Games. Do điều lệ của SEA Games 32 quy định chỉ có những cầu thủ sinh từ 1/1/2001 trở về sau mới được tham dự môn bóng đá nam nên đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ như Văn Khang, Quốc Việt, Vĩ Hào, Văn Trường… Dĩ nhiên sẽ có sự cạnh tranh thú vị trong đội hình tham dự SEA Games 32 giữa các cầu thủ U20 hiện tại và lứa cầu thủ từng được chính tay HLV Troussier huấn luyện ở vòng loại U19 châu Á 2020 như Duy Cương, Tiến Long, Công Đến, nhưng nhìn chung cơ hội được chia đều cho các cầu thủ với mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Trước SEA Games, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Doha Cup với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Thailand, Uzbekistan, UAE… và để chuẩn bị cho giải này, HLV Troussier cũng đã gọi một số cầu thủ U20 như Văn Khang, Quốc Việt, Đức Việt, Văn Trường. Đây là những cầu thủ gây ấn tượng nhất trong hai chiến thắng của U20 Việt Nam tại giải châu lục vừa qua. Việc họ tiếp tục được triệu tập để thi đấu ở giải U23 là tín hiệu cho thấy HLV Troussier đang xây dựng hệ thống bắt đầu từ những cầu thủ trẻ và việc mà các cầu thủ trẻ cần làm là nắm chắc cơ hội, nỗ lực để lại ấn tượng dù Doha Cup chỉ là giải giao hữu.

Việc phát triển tương lai của lứa cầu thủ U20 không chỉ nhờ ở HLV Troussier mà còn trông đợi từ các CLB. Dù phải lo thành tích đội bóng nhưng nếu cầu thủ U20 thể hiện được phẩm chất chuyên môn, các HLV cũng không ngại gì mà không đưa họ ra sân thường xuyên ở V.League. Tận dụng mọi cơ hội để thể hiện mình, đó là cách duy nhất nếu cầu thủ trẻ muốn có tương lai vững chắc ở các đội tuyển quốc gia.