Cần làm rõ việc sử dụng đất tại Thung lũng hoa Hồ Tây

Những năm gần đây, Thung lũng hoa Hồ Tây thuộc phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) được biết đến là địa điểm check-in nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh, ngắm hoa. Thế nhưng, toàn bộ khu vực này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích vào những việc khác nhau.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều năm qua hoạt động kinh doanh tại Thung lũng hoa Hồ Tây vẫn diễn ra dù chưa được cấp phép.
Nhiều năm qua hoạt động kinh doanh tại Thung lũng hoa Hồ Tây vẫn diễn ra dù chưa được cấp phép.

1/ Trong quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016, khu vực bãi giữa sông Hồng được xác định là không gian thoát lũ; các hoạt động tại khu vực này phải bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng chức năng thoát lũ sông Hồng. Tất cả vi phạm đê điều đều bị các hạt quản lý đê lập biên bản và đình chỉ hành vi vi phạm, báo cáo chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền… Nhưng do địa phương thiếu quyết liệt nên đến nay vi phạm vẫn chưa được xử lý.

Từ năm 2014, Thung lũng hoa Hồ Tây nổi lên như một địa điểm chụp ảnh check-in giữa lòng thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư đã bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ để biến nơi đây thành “thiên đường” của các loài hoa, thu hút người dân từ khắp nơi tìm đến. Tuy nhiên, theo bản đồ quy hoạch của TP Hà Nội, toàn bộ phần diện tích tại “Thung lũng hoa Hồ Tây” là đất mặt nước (MNC), diện tích hơn 7.000m2, trước đây là đất ao, hồ thuộc quản lý của phường Nhật Tân. Theo phản ánh của một số hộ dân gần đó, hàng nghìn m2 đất tại đây được một số đối tượng sử dụng để kinh doanh nhà hàng, quán cà-phê, nhà chòi…

Những hành vi trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hành lang thoát lũ của sông Hồng, vi phạm nghiêm trọng khoản 7, khoản 10, Điều 7 Luật Đê điều và khoản 4 Điều 12 Luật Phòng chống thiên tai. Nêu ý kiến về việc này, UBND thành phố Hà Nội đã từng chỉ đạo, yêu cầu UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý, khắc phục các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực bãi đá ven sông Hồng. Theo đó, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất tạm thời khu vực bãi đá sông Hồng (khoảng 12,5ha) vào mục đích sản xuất nông nghiệp, trồng cây và hoa mùa vụ. Tuyệt đối không được xây dựng công trình, tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hành lang thoát lũ… Năm 2018, UBND quận Tây Hồ có Quyết định 630/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, trồng cây và hoa mùa vụ. Nhưng thực tế, khu vực này vẫn nguyên hiện trạng như trước, còn những sai phạm ở khu vực bãi đá sông Hồng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm?

2/ Để tiếp tục tìm hiểu, có những thông tin đa chiều hơn liên quan hoạt động tại “quần thể kiến trúc” Thung lũng hoa Hồ Tây, phóng viên đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND quận Tây Hồ. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng: “đã giao UBND phường Nhật Tân xử lý và cung cấp thông tin đến báo”. Ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin hay được cung cấp hồ sơ, tài liệu nào liên quan Thung lũng hoa Hồ Tây.

Trao đổi ý kiến về vấn đề này, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, nhiều năm trước đây, một số cá nhân tận dụng bãi hoang sử dụng trồng hoa màu, đến năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tây Hồ đã ký cho thuê đất (khoảng 12,5ha) cho 14 hộ dân nên đến nay không còn tình trạng lấn chiếm nữa và khu vực này đã được đưa vào quản lý. Hằng năm, UBND phường Nhật Tân, Hạt Quản lý đê điều và Phòng Kinh tế quận Tây Hồ vẫn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các hoạt động ở khu vực này nên ghi nhận không còn vi phạm nữa. Hiện nay, mô hình chủ yếu ở đây là trồng hoa, phục vụ chụp ảnh, ngoài ra phường cũng đã đề xuất UBND quận Tây Hồ cho phép lập đề án “Trồng hoa cây cảnh tại khu vực Đầm Bẩy” để thực hiện thông qua hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tạm thời; thời hạn một năm ký lại một lần. Sau khi UBND quận Tây Hồ thống nhất chủ trương, thông qua đề án, phường đã mời công ty đấu giá tổ chức đấu giá quyền sử dụng hơn 30.000m2 đất này.

Trong những năm qua, việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở Thung lũng hoa Hồ Tây đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Chính vì vậy, việc cơ quan chức năng tại Hà Nội làm rõ việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực nêu trên là rất cần thiết để tránh tình trạng các cá nhân tự ý xây dựng trái phép nhiều hạng mục công trình nhằm mục đích kinh doanh gây bức xúc dư luận.