Gần dân trong khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày khu vực miền trung xảy ra mưa lũ, Công an thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa phong trào thi đua “3 nhất”, đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”, có mặt tại các điểm xung yếu, kịp thời có mặt hỗ trợ bà con.

Các đơn vị tặng đồ ấm cho bà con bị thiệt hại sau lũ.
Các đơn vị tặng đồ ấm cho bà con bị thiệt hại sau lũ.

Ghé từng thôn thăm hỏi

Những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đã liên tục lăn bánh, có mặt từ phường, xã vùng thấp trũng bị ngập lụt nặng nề cho đến các thôn bản ảnh hưởng bởi sạt lở. Chương trình “Nghĩa tình vùng cao” nhanh chóng được phối hợp cùng các đơn vị triển khai đến với bà con miền núi các xã Trà Leng, Trà Tập, Trà Tân, Phước Thành sau mưa lũ.

Do đường đi quá hiểm trở, nhiều đoạn chỉ có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ, đoàn thiện nguyện đã phải băng qua những đoạn đường còn bị chia cắt, trơn trượt để trực tiếp đến từng nhà, ghé từng thôn để thăm hỏi gia đình cũng như trao tặng kinh phí hỗ trợ.

Tùy tình hình hoàn cảnh của mỗi hộ, chương trình đã trao hỗ trợ từ 5 đến 20 triệu đồng để người dân tái thiết lại cuộc sống. Tổng cộng đã có gần 1 tỷ đồng được trao tặng đến người dân. Tại thôn 4 (xã Phước Thành) đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào ngày 2/11 khiến 6 căn nhà bị vùi lấp và 1 người dân bị thương. Nhận hỗ trợ, bà Hồ Thị Tàu (thôn 4, xã Phước Thành) có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất đầu tháng 11 vừa qua tâm sự: “Hôm nay nhận được số tiền 15 triệu đồng, tôi mừng lắm! Sau bão lũ, gia đình tôi trắng tay, không biết bắt đầu lại từ đâu. Thấy các anh chị công an và nhà hảo tâm lội bộ vào tận nhà, tôi thật sự biết ơn và xúc động vì được quan tâm”.

Ngay sau đó, đơn vị lại tiếp tục triển khai đến với bà con xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). Có mặt tại đây những ngày cuối tháng 11, dấu vết của lũ lụt vẫn còn đó dù các đơn vị, cơ quan, người dân đã nỗ lực khôi phục. Nhiều ngôi nhà đổ sập chỉ còn trơ trọi nền gạch, hoặc một phần tường, khung nhà. Xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề với hàng chục nhà sập hoàn toàn, gia súc, hoa màu bị cuốn trôi, một số hộ có người tử vong. Đoàn đã trao 400 triệu đồng cho 40 hộ dân, mỗi hộ từ 5 đến 15 triệu đồng hỗ trợ khắc phục nhà cửa, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) chia sẻ: “Lũ đã cuốn hết sạch mọi thứ, nhiều ngày qua gia đình tôi và cả các hộ khác đầy ngổn ngang rối bời vì không biết nên làm thế nào. Nhưng những sự quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị, chính quyền đã là động lực lớn để người dân bắt đầu lại từ đầu”.

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an

Từ đầu đợt mưa lũ tháng 11 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động và trao tặng hơn 3 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, hơn 70 tấn hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ trực tiếp cho hơn 3.000 hộ dân và hàng nghìn học sinh tại các địa phương.

Riêng tại Đà Nẵng, Ban Thanh niên Công an thành phố đã huy động 700 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển tài sản, tiếp tế nhu yếu phẩm, thông tuyến các điểm ngập sâu. Đã điều phối và trao 10.237 túi an sinh, 3.000 suất cơm, cháo, 500 lít dầu diesel cho các bệnh viện, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nước lũ rút, các đội hình thanh niên xung kích khẩn trương hỗ trợ 29 điểm trường dọn bùn đất, sửa chữa cơ sở vật chất, phun khử khuẩn. Riêng tại đê An Lương (xã Duy Nghĩa) bị sạt lở nghiêm trọng, đã đóng góp hàng trăm ngày công, khắc phục gần 2 km bờ đê.

Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm nay, chúng tôi đẩy mạnh thêm các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, chia sẻ cùng bà con vùng lũ tại Đà Nẵng và các tỉnh khác. Những phần quà, những chuyến xe vượt lũ, những đôi chân băng rừng vượt suối đã tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, Công an thành phố Đà Nẵng còn thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Đồng Xuân (trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk). Đoàn đã trao hơn 8.000 quyển vở, 500 bộ dụng cụ học tập, áo ấm, giày dép, ba-lô, hóa chất vệ sinh phòng dịch cho các trường học cũng như trao túi an sinh, chăn, áo ấm cho các hộ dân.