Bất ngờ “cổ dầu”

“Cổ dầu” là cách gọi của một số nhà đầu tư (NĐT) dành cho nhóm cổ phiếu (CP) ngành dầu khí. Trong khoảng hai tháng qua, đây là nhóm CP có suất sinh lời cao bậc nhất thị trường chứng khoán (TTCK).

Cuối tháng 7, CP dẫn dắt trong nhóm dầu khí là GAS chỉ có giá xấp xỉ 63.000 đồng/CP nhưng đến giữa tháng 9, giá của CP này đã tăng lên gần 87.000 đồng/CP. Chỉ trong gần hai tháng, GAS tăng giá đến 38%. Cũng trong khoảng thời gian này, một CP khác của nhóm dầu khí là PVS cũng tăng từ gần 28.000 đồng/CP lên hơn 34.000 đồng/CP, dù tỷ lệ không ấn tượng như GAS nhưng PVS cũng tăng hơn 21%. Tương tự như vậy, BSR cũng tăng từ hơn 22.000 đồng/CP lên hơn 31.000 đồng/CP, tương ứng 40%. Dù tỷ lệ tăng của BSR, GAS hay PVS khác nhau, nhưng đều có sự nổi trội so với tỷ lệ tăng của VN-Index trong khoảng hai tháng gần nhất là hơn 12%. Nguyên nhân chủ đạo của việc CP dầu khí tăng giá trở lại chính là giá dầu lại tiếp tục tăng trong thời gian qua khi tiếp tục vượt mốc 100 USD/thùng.

Nhưng quanh việc tăng giá của nhóm CP dầu khí cũng có nhiều điểm thú vị. Thứ nhất, sự chú ý của thị trường dành cho CP dầu khí không vượt trội so với thị trường. Thời gian qua, câu chuyện nâng hạng của TTCK Việt Nam được lan tỏa và sự chú ý sẽ rơi vào nhóm CP có vốn hóa lớn, thanh khoản cao. Các khuyến nghị liên quan nhóm CP dầu khí cũng chỉ ở mức tương đối so với các CP tiềm năng khác. So cả về quy mô vốn hóa lẫn thanh khoản thì CP dầu khí mới chỉ ở tiệm cận nhóm tốp đầu. Có thể ví von nhóm CP dầu khí giống như một phân khúc “ngách” giàu tiềm năng, NĐT muốn tiếp cận thì phải đầu tư thời gian để tìm hiểu. NĐT sẽ có hai lựa chọn, nếu mua để chờ thì liệu có đủ kiên nhẫn hay không. Còn nếu đặt vào danh mục theo dõi, thì thách thức sẽ là bắt đúng sóng.

Thứ hai, nếu nhìn vào đường đi của CP dầu khí sẽ thấy đặc điểm chủ đạo là sideway up (đi ngang rồi tăng). Về lý thuyết, cách tăng này tạo ra sự yên tâm, chắc chắn. Nhưng nếu ai thường xuyên theo dõi các giao dịch trong phiên của CP dầu khí sau nhiều năm sẽ thấy việc “bắt sóng” nhóm này không dễ. Biến động trong phiên của CP dầu khí thường lớn, khiến cho nhiều người mua rồi bị lỗ ngay trong phiên, rồi sau đó khi có lãi trở lại thì lại bán ra quá sớm, không tối ưu hóa được lợi nhuận. Không phải cứ giá dầu hôm nay tăng thì giá CP sẽ tăng mà trong một xu hướng giá dầu tăng chung, CP cũng tăng theo, nhưng biến động theo ngày còn do cung-cầu của TTCK quyết định. Hiện đã có nhiều công cụ trợ lực cho NĐT trong các giao dịch như vậy, nhưng khi nhiều NĐT sử dụng công nghệ để giao dịch thì cũng đồng thời làm các biến động trở nên khó lường hơn.

Điều này cũng minh chứng rằng, dù thanh khoản chưa cao, thị trường khắc nghiệt thì cơ hội, thậm chí là cơ hội lãi lớn, vẫn còn đó nhưng muốn tận dụng thì phải đầu tư đúng nghĩa. Mà đầu tư ở đây không chỉ có tiền bạc, mà còn là thời gian, công sức.