70 chính đảng chạy đua vào Hạ viện Thailand

Tiến trình đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Thailand kết thúc hôm 7/4 và các đảng bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch vận động tranh cử kéo dài đến hết ngày 12/5 tới. Có 70 chính đảng tranh cử, song giới quan sát dự báo đây sẽ là cuộc đua của sáu đảng lớn ở Thailand.
Chân dung các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử trên đường phố Bangkok. Ảnh: TIME OUT
Chân dung các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử trên đường phố Bangkok. Ảnh: TIME OUT

Cuộc đua sôi động vào Hạ viện

Một ngày sau khi Hạ viện Thailand giải thể ngày 20/3 vừa qua, cuộc tổng tuyển cử năm 2023 được ấn định tổ chức vào ngày 14/5 tới. Trước đó, việc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào ngày 7/5, một tuần trước ngày bầu cử chính thức.

Ngày 8/4, công bố kết quả đăng ký tham gia đua tranh vào Hạ viện khóa mới gồm 400 ghế, Ủy ban bầu cử Thailand cho biết, có 70 chính đảng đăng ký tổng cộng 6.679 ứng cử viên. Trong đó, 4.781 ứng viên tranh cử theo khu vực bầu cử trên cả nước và 1.898 người tranh cử theo danh sách đảng. Thủ đô Bangkok có số lượng đăng ký theo khu vực bầu cử nhiều nhất, với 489 ứng cử viên cạnh tranh giành 33 ghế Hạ nghị sĩ.

Tuy nhiên, theo Tổng Thư ký Ủy ban bầu cử Thailand Sawang Boonmee, chỉ có 43 chính đảng nộp danh sách ứng cử viên cho chức Thủ tướng, với 67 cái tên được đề cử cho vị trí này. Trong danh sách ứng cử viên Thủ tướng có: Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha của đảng Quốc gia Thailand thống nhất (UTN). Đảng đối lập Vì nước Thái (Pheu Thai) đệ trình danh sách ba ứng cử viên, trong đó có con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra là Paetongtarn Shinawatra.

Kết quả các cuộc thăm dò cử tri gần đây cho thấy, có tới 70 đảng đăng ký tranh cử, song cuộc tổng tuyển cử Thailand lần này cơ bản là cuộc chạy đua của sáu chính đảng lớn, gồm các đảng Vì nước Thái, Quốc gia Thailand thống nhất, Dân chủ, Quyền lực Nhà nước nhân dân, Tự hào Thailand và Tiến bước.

Sau bầu cử, các thành viên Hạ viện khóa mới sẽ cùng các Thượng nghị sĩ bầu Thủ tướng mới, trên cơ sở danh sách đề cử của các đảng đã đăng ký. Người chiến thắng phải được ủng hộ của ít nhất 376 đại biểu trong tổng số 750 thành viên của cả hai viện Quốc hội Thailand.

Bảo đảm cuộc bầu cử an toàn

Cảnh sát Hoàng gia Thailand (RTP) cho biết sẽ triển khai hơn 90.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Người phát ngôn RTP, Trung tướng Archayon Kraithong cho biết, lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm vận hành một trung tâm an toàn bầu cử, hoạt động từ ngày 20/4 đến 17/5 tới. Trung tâm có vai trò điều tiết, huấn luyện lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ người dân và giải quyết các vụ việc, tội phạm trong thời gian diễn ra bầu cử.

Chính phủ Thailand đã thông qua ngân sách 5,94 tỷ bath (khoảng 174,5 triệu USD) để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Đây là khoản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước tới nay tại Thailand.

Trong khi đó, Ủy ban bầu cử và Bộ Kinh tế và Xã hội số của Thailand phối hợp thành lập bộ phận tác chiến điện tử để theo dõi trực tuyến các hoạt động của chiến dịch vận động cử tri. Tổng Thư ký Ủy ban bầu cử Sawang Boonmee cho biết, đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn và kiểm soát mọi chiến dịch tranh cử trực tuyến bất hợp pháp.

Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Thailand, đã có hơn 70.000 cử tri Thailand đang sinh sống ở nước ngoài đã đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Các cơ quan ngoại giao Thailand ở nước ngoài căn cứ tình hình cụ thể để quyết định cách thức tiến hành bỏ phiếu, tức là bỏ phiếu tại chỗ hay gửi phiếu bầu qua đường bưu điện.

Tất cả phiếu bầu sau đó được chuyển về nước để kiểm đếm. Hệ thống giám sát phương tiện mở sẽ được kích hoạt sử dụng để theo dõi tiến trình này, bảo đảm tất cả số phiếu ở nước ngoài được chuyển về Thailand đúng thời hạn.