Đây có thể xem là một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với lĩnh vực tài chính nước nhà, là một chiến lược quốc gia nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Rõ ràng, với vị trí địa lý quan trọng, với quy mô hơn 100 triệu dân, với GDP xấp xỉ 500 tỷ USD và quan hệ đối tác chiến lược với nhiều cường quốc, Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển IFC.
Song, Việt Nam hiện cũng đang phải đối diện không ít thách thức: GDP bình quân đầu người còn thấp, cũng như sự hiện diện hạn chế của các ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu 50 tỷ USD vốn thu hút trong ba năm tới, yêu cầu tối quan trọng là nâng cao tính minh bạch và uy tín.
Việt Nam, theo các nhà chuyên môn, sẽ phải cải thiện khung pháp lý, bảo đảm tính ổn định và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị cũng là những yếu tố không thể thiếu trong việc xây dựng IFC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước và khu vực tư nhân, giữa chính quyền địa phương với các bộ, ngành Trung ương...