Dự án có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.164,5 ha, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư, bao gồm bốn khu đất. Khu 1 (phân khu A) diện tích khoảng 610,5 ha; khu 2 (phân khu E) diện tích khoảng 329 ha; khu 3 (phân khu I, phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ) có diện tích khoảng 170 ha; khu 4 có diện tích khoảng 55 ha.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 983 tỷ đồng, với nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất thành phố Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2027. Trong đó, năm 2026 sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt dự án; trình Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai thông qua danh mục thu hồi đất; triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, hoàn thành công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tiếp nhận mặt bằng 4 khu đất trong tháng 8/2026.
Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cũng vừa phê duyệt thiết kế xây dựng tuyến đường 770B, có tổng vốn đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng. Tuyến được xây mới hoàn toàn, dài 43 km, có lộ giới 60m, quy mô 6-8 làn xe. Như Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đánh giá, tuyến đường có vai trò kết nối khu vực phía đông và đông bắc thành phố với sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; đồng thời kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.
Liên tiếp những dự án xây dựng hạ tầng được phê duyệt, hứa hẹn những sự thay đổi đáng kể diện mạo thành phố Đồng Nai, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai gần.