10.000 tỷ đồng

Sau hơn 5 năm gián đoạn do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những vướng mắc về cơ chế, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng đã chính thức được tái khởi động ngày 2/2, mở màn với việc tái vận hành cống Bến Nghé.

Nghi thức tái vận hành cống Bến Nghé, tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1”.
Nghi thức tái vận hành cống Bến Nghé, tái khởi động Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu-giai đoạn 1”.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa cống Bến Nghé vào vận hành sẽ góp phần khắc phục căn bản tình trạng ngập do triều tại các khu vực trung tâm thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính, phối hợp chặt chẽ từ khâu pháp lý, giao đất đối ứng đến nghiệm thu, bảo hành công trình.

“Dự án đã nhiều lần thi công rồi đình trệ. Lần khởi động này đi kèm cam kết đây là lần cuối cùng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Chính phủ và lãnh đạo thành phố” – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường khẳng định.

“Toàn dự án gồm sáu cống lớn, hai cống nhỏ và 12 cống trên đê bao khi vận hành khép kín sẽ phát huy hiệu quả ngăn triều, hỗ trợ bơm thoát nước và cải thiện môi trường. Hệ thống này đóng vai trò ”tuyến phòng thủ”, ngăn triều từ bên ngoài và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn” – đại diện phía nhà đầu tư, Tổng Giám đốc Trung Nam Group Nguyễn Tâm Tiến cho biết, và khẳng định: “Chúng tôi cam kết trong năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống và đưa dự án vào vận hành chính thức, đáp ứng mong mỏi của người dân Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đây là chuyển động cực kỳ quan trọng, trong lộ trình thực hiện chiến lược chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nâng cao chất lượng sống của người dân. Nó thể hiện rất rõ ý chí, quyết tâm và nỗ lực thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống.