Xuất hiện những bất ngờ

Vòng đầu tiên của bốn giải Grand Slam là mảnh đất màu mỡ cho những bất ngờ vì “nghĩa vụ phải thắng” của những ứng cử viên vô địch. US Open 2022 là minh chứng.
0:00 / 0:00
0:00
CLB Hà Nội có cơ hội nới rộng khoảng cách nếu thắng CLB Bình Định trong trận đấu chiều 2-9. Ảnh: LÊ MINH
CLB Hà Nội có cơ hội nới rộng khoảng cách nếu thắng CLB Bình Định trong trận đấu chiều 2-9. Ảnh: LÊ MINH

Bước vào trận đấu, đội chủ nhà kém đội khách 9 điểm nên vào trận với quyết tâm giành điểm để rút ngắn khoảng cách, trong khi Hà Nội FC hy vọng kéo dài mạch thắng lên chín trận. Sông Lam Nghệ An có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ sáu nhưng sau đó đội khách lấy lại thế trận và có bàn gỡ ở phút 64. Cả hai đội chơi đôi công và cùng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt là đội khách. Trận hòa dù đã chặn đà thắng của Hà Nội FC nhưng đội bóng Thủ đô vẫn đứng đầu bảng với 30 điểm trong khi Sông Lam Nghệ An rơi xuống thứ năm (21 điểm) do cả ba đội Hải Phòng, Viettel và Topenland Bình Định đều thắng. Viettel có thắng lợi 3-1 trước Thanh Hóa trong trận đấu mà các ngoại binh đều nổ súng, trong khi Topenland Bình Định cũng vùi dập Bình Dương với tỷ số 4-1. Chiến thắng của hai đội nói trên giúp Topenland Bình Định vươn lên vị trí thứ hai với 23 điểm, trong khi Viettel đứng thứ tư với 22 điểm. Đây là hai đội ứng cử viên cho chức vô địch mùa này nên thắng lợi khiến cho cuộc đua nóng trở lại khi khoảng cách đến đội đầu bảng Hà Nội FC rút xuống chỉ còn 7 điểm.

Một đội bóng khác là Hải Phòng dù chỉ tuyên bố mục tiêu trụ hạng nhưng đã âm thầm nằm trong tốp đầu gần như cả lượt đi và hiện tại đứng thứ ba với 23 điểm sau trận thắng CLB TP Hồ Chí Minh. Ở nhóm giữa và cuối bảng, khoảng cách chỉ là 5 điểm nên chỉ cần một trận sơ sảy là sẽ xáo trộn vị trí ở khu vực trụ hạng. Đó là tình cảnh của SHB Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh khi các đội này đều ở khoảng cách không hề an toàn so với nhóm cuối bảng.

Ở vòng 15, Hà Nội FC sẽ gặp Topenland Bình Định. Đây cũng lại là trận đấu xác định xem đối thủ của Hà Nội FC có đủ lực để tranh ngôi vô địch hay không, bởi nếu không thể cản Hà Nội FC thì giấc mơ vô địch của Topenland Bình Định sẽ đành xếp lại chờ năm sau.