Chuyện dùng người

Những ngày qua, đã có nhiều ý kiến phản biện từ giới chuyên môn về thất bại của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở vòng loại World Cup 2026 nói riêng và cả quá trình một năm cầm quân của HLV Troussier nói chung.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền vệ Quang Hải (số 19) ít được sử dụng dù có phong độ cao. Ảnh: LÊ MINH
Tiền vệ Quang Hải (số 19) ít được sử dụng dù có phong độ cao. Ảnh: LÊ MINH

Trong số các ý kiến này, nổi lên vấn đề đó là sự thiếu kết nối giữa các cầu thủ. Có lẽ chính bởi thiếu sự kết nối ấy nên lối chơi kiểm soát bóng mà vị HLV người Pháp đem tới cho bóng đá Việt Nam đã phá sản.

Hoàn toàn có thể suy đoán rằng, HLV Troussier hiểu rất rõ về tầm quan trọng của sự kết nối nói trên, thế nên ông ưu tiên sử dụng số cầu thủ trẻ vốn do chính ông huấn luyện từ thời còn làm ở trung tâm đào tạo PVF. Đối với số cầu thủ trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo, ngoài việc phải mất thời gian để thay đổi lối tư duy từ chơi phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng tiến công, cũng sẽ phải bỏ nhiều công sức để các cựu binh này hòa nhập với cầu thủ trẻ. Đây là vấn đề khiến ông Troussier loay hoay lưỡng lự, nên rốt cuộc các cầu thủ cựu binh như Hoàng Đức, Quang Hải được sử dụng rất hạn chế. Chỉ đến khi gặp áp lực rất lớn từ thất bại trước Indonesia ở Asian Cup, HLV Troussier mới sử dụng cựu binh nhiều hơn, song dường như đã quá muộn. Dĩ nhiên điều đó có nguyên nhân sâu xa từ đòi hỏi về thành tích ngắn hạn, song sự tai hại là ở chỗ các cầu thủ trẻ không hề có chỗ trên tuyển và vì thế cũng chẳng có được sự kết nối. Hậu quả là đến thời HLV Troussier, sự kết nối trở nên rệu rã một khi các cựu binh được tung vào sân chơi bên cạnh cầu thủ trẻ. Cả hai đời HLV, rốt cuộc đều sử dụng giải pháp dùng người không hợp lý, thiếu tầm nhìn xa và để lại hệ lụy không nhỏ cho nền bóng đá, bất kể chúng ta đã có vài năm được coi là thành công dưới thời HLV Park Hang-seo.

Từ những bài học nói trên, thiết nghĩ đòi hỏi với vị “thuyền trưởng” sắp tới của bóng đá Việt Nam là phải có tầm nhìn cho tương lai để kết nối được các lứa cầu thủ thành một khối vận hành thống nhất thì mới mong ĐTVN có được sức mạnh ổn định và đi lên.