Học gì từ thất bại?

Sau trận thua 3-0 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước ĐT Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 26/3 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier.
0:00 / 0:00
0:00
HLV Troussier trong buổi họp báo sau trận Việt Nam gặp Indonesia. Ảnh: LÊ MINH
HLV Troussier trong buổi họp báo sau trận Việt Nam gặp Indonesia. Ảnh: LÊ MINH

Là HLV danh tiếng của bóng đá châu Á nhưng ông Philippe Troussier lại không thể giúp bóng đá Việt Nam có được những thành công mới. Mô hình phù hợp với các HLV tân nhiệm là kế thừa, phát huy, rồi mới dần dần đổi mới, nhưng dường như HLV Troussier đã gấp rút “đốt cháy giai đoạn”. Hơn một năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Troussier đã có 14 trận đấu, trong đó có 10 trận thua, 4 trận thắng. Khi ông tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ĐTVN đang đứng hạng 94 thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau 14 trận cầm quân đã rơi xuống hạng 107 thế giới.

Trở lại với trận đấu nói trên, thẳng thắn mà nói, tuy ĐTVN chưa đến mức vỡ trận, song đã không thể thiết lập được một thế trận tốt, bị vô hiệu hóa ở các điểm nóng trên sân. Thất bại này cho thấy trước hết là ở vấn đề chiến thuật, khâu chuẩn bị lực lượng và HLV Troussier là người phải chịu trách nhiệm chính. Sự kết nối của các cầu thủ trên sân cũng không tốt ngay cả khi tung vào sân những cầu thủ trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo. Điều đó chứng tỏ chất lượng chung của cầu thủ đã giảm sút so với trước, trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm. Tất cả những vấn đề nêu trên có lẽ đã đủ để nhận định rằng, HLV Troussier dường như chưa phải là lựa chọn phù hợp cho bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Điều cần bàn là ở chỗ nhà quản lý cần hành xử sao đó để không giẫm vào “vết xe đổ” trước kia, khi cứ thất bại thì thay HLV và bóng đá Việt Nam cũng theo đó mà thay đổi lối chơi liên tục. Tương tự là việc đào luyện lứa cầu thủ trẻ cũng rất cần kiên định, không vì một số lỗi chuyên môn mà không tin dùng cầu thủ trẻ nữa.

Đội tuyển là hình ảnh và niềm tự hào của cả dân tộc. Không ai quay lưng với đội tuyển. Người hâm mộ chỉ thất vọng với cách chỉ đạo của HLV trưởng cũng như trách nhiệm của VFF khi đội tuyển ngày càng tụt dốc không phanh. Từ bài học của huấn luyện viên Philippe Troussier đối với những kết quả yếu kém của đội tuyển Việt Nam thời gian qua, VFF cũng cần sớm vào cuộc, vực dậy niềm tin và sức sống của đội tuyển để người hâm mộ tin yêu và tiếp tục ủng hộ.