Tuy không nói ra nhưng nhìn vào bản danh sách triệu tập cầu thủ lên ĐTVN, có thể thấy HLV Troussier đã lắng nghe ý kiến từ nhiều phía của giới chuyên môn. Trừ những trường hợp bị chấn thương đến mức không thể tham gia, hầu như các trụ cột của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo (và hiện tại vẫn đang còn phong độ) đều có mặt trong bản danh sách này. Những cầu thủ trụ cột nói trên rải đều ở cả ba tuyến và trước hết về tâm lý mà nói đã mang lại sự yên tâm hơn với những người quan tâm tới đội tuyển quốc gia. Dĩ nhiên HLV Troussier vẫn tin dùng các cầu thủ trẻ như Thái Sơn, Văn Tùng, Đình Bắc, song việc đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia đòi hỏi phải có trong đội hình các mẫu cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Nhìn lại trận thua Indonesia ở Asian Cup vừa qua, có thể thấy trước áp lực nặng nề của Indonesia trên toàn mặt sân, chỉ có những cựu binh từng trải và giỏi kỹ thuật như Hoàng Đức, Hùng Dũng mới đủ khả năng thoát pressing và thực hiện các tình huống kiến tạo để gây áp lực ngược cho đối thủ. HLV Troussier có lẽ cũng đã nhận ra vấn đề này, dù vậy việc ông lắng nghe sẽ cần sâu sắc và cụ thể hơn, thể hiện ở cách HLV Troussier sẽ sử dụng những cựu binh như thế nào ở hai trận đấu tới. Đó là hai trận đấu sinh tử và không được phép mắc sai lầm.
Về lâu dài, việc chuyển giao thế hệ là chuyện bắt buộc, cầu thủ trẻ cần được trải nghiệm tích lũy nhưng cần theo lộ trình hợp lý và phải có sự “chuyển giao kinh nghiệm” cho họ từ lứa đàn anh. Sự hài hòa đạt được khi vận hành hệ thống gồm cầu thủ trẻ và các cựu binh mới thật sự là cơ sở để đạt được thành tích tốt và ổn định, dù là cho mục tiêu xa hay thành tích ngắn hạn.