Về những giới hạn

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã không thể hoàn thành mục tiêu có ít nhất 1 điểm trong trận đấu lượt đi với Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
HLV Troussier đang gặp nhiều áp lực sau thành tích kém của ĐTVN. Ảnh: LÊ MINH
HLV Troussier đang gặp nhiều áp lực sau thành tích kém của ĐTVN. Ảnh: LÊ MINH

Việc trắng tay trên sân khách khiến ĐTVN gặp bất lợi lớn bởi nếu không chiến thắng Indonesia trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình (diễn ra vào tối 26/3) thì cánh cửa đi tới vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sẽ gần như đóng lại với thầy trò HLV Troussier.

Công bằng mà nói, ĐTVN đã có hiệp đấu đầu tiên “coi được” với khoảng 20 phút đầu trận. Có được điều này một phần là nhờ việc HLV Troussier đã cầu thị hơn trong quan điểm về sử dụng lực lượng và tung vào sân những cầu thủ giàu kinh nghiệm để giữ vững thế trận, đặc biệt là ở tuyến giữa với Hoàng Đức, Hùng Dũng. Tuy nhiên, sau bàn thua ở đầu hiệp 2 vì sự lóng ngóng của cầu thủ trẻ Minh Trọng, ĐTVN đã để mất thế trận và những cựu binh được cho vào sân sau đó như Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Thanh dường như là quá muộn, không thể đảo ngược tình hình trước đối thủ chơi hưng phấn nhờ bàn thắng. Điều đáng nói là cách vận hành sau bàn thua của ĐTVN là khá tệ, nhiều tình huống triển khai bóng theo kiểu tự phát, đồng thời lối chơi kiểm soát bóng cũng mờ nhạt, thậm chí Indonesia còn có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn. Trận thua cho thấy sau một năm áp dụng, lối chơi mới vẫn chưa thể phát huy hiệu quả. Cách sử dụng lực lượng khá cực đoan (gần như chỉ sử dụng cầu thủ trẻ) của HLV Troussier cũng đã được chứng minh là sai lầm. Tất cả những giới hạn nói trên dẫn tới cái giá phải trả là chúng ta đã thất bại ở SEA Games, Asian Cup và rất có thể sẽ không thể tới được vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Vấn đề là ở chỗ với những giới hạn ấy, bóng đá Việt Nam liệu có còn kiên định với lựa chọn của mình là việc thay đổi lối chơi và tiếp tục bồi dưỡng kinh nghiệm, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Chúng tôi cho rằng, dù không đạt được những thành tích trong ngắn hạn thì hướng đi mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt ra là đúng đắn và hợp lý cho một tầm nhìn xa. Yếu tố con người, như HLV hay cầu thủ nếu chưa đáp ứng được đòi hỏi thì có thể chỉnh sửa bằng việc thay thế HLV, tìm kiếm những tài năng trẻ mới. Song, điều cốt lõi là phải giữ vững được quan điểm.