Quyết tâm vượt khó

Tối nay đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ bước vào trận mở màn trong loạt 2 trận đấu quan trọng với Indonesia (ngày 21/3 trên sân Bung Karno và ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình) nhằm giành quyền đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam cần tập trung cao độ khi gặp ĐT Indonesia. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ Việt Nam cần tập trung cao độ khi gặp ĐT Indonesia. Ảnh: LÊ MINH

Trận mở màn là chướng ngại khó khăn nhất khi ĐTVN phải thi đấu trước sức ép của 10 vạn khán giả Indonesia và dàn cầu thủ nhập tịch thiện chiến của đối thủ. Trong buổi làm việc của HLV Troussier và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo VFF cũng xác định chúng ta gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ quan trọng chấn thương, tuy nhiên bù lại các cầu thủ được gọi lên tuyển đều có tinh thần cao, khát khao cống hiến.

Cũng ở buổi làm việc nói trên, VFF xác định mục tiêu cuối cùng của ĐTVN là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, bảo đảm suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Để đạt được mục tiêu này, ĐTVN cần đạt kết quả tốt trong 2 trận gặp Indonesia, theo tính toán của giới chuyên môn là cần có ít nhất 4 điểm (tương đương một trận thắng và một trận hòa).

Về tương quan lực lượng, có thể thấy dù Indonesia bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng số cầu thủ này phải di chuyển một quãng đường dài để hội quân và chỉ có thời gian 3 ngày để thích nghi với cách vận hành lối chơi. Đây là điểm khiến Indonesia chưa chắc đã lặp lại được phương án pressing toàn sân như từng thể hiện trước ĐTVN ở Asian Cup 2023. “Bài toán” mà thầy trò HLV Troussier cần phải giải là đội hình của ĐTVN phải có bố trí hợp lý, đặc biệt là các cựu binh giàu kinh nghiệm, quen với áp lực cao và tăng cường va đập để giảm tối đa sự hưng phấn của đối thủ. Một điểm khác đáng chú ý là Indonesia có những cầu thủ chạy cánh rất khỏe, có tốc độ cao nên khâu kèm người của các cầu thủ Việt Nam đá ở vị trí cánh như Văn Thanh, Minh Trọng hay Tấn Tài là rất quan trọng. Với sự trở lại của Hoàng Đức và Hùng Dũng, vị trí kiến thiết bóng của ĐTVN sẽ được cải thiện nhiều, dĩ nhiên với điều kiện những cầu thủ này được HLV Troussier sử dụng đúng với sở trường.

Với tương quan hiện tại, hy vọng ĐTVN có thể có điểm nếu chúng ta giữ được thế trận để triển khai lối chơi, tạo thuận lợi cho trận lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3.