“Chuyện liệu cơm gắp mắm”

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã chính thức tập trung vào ngày 12/3 để chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu với Indonesia (ngày 21/3 và 26/3) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 với đội hình chẳng những không bổ sung thêm lực lượng mà HLV Troussier còn mất thêm một số trụ cột do chấn thương. Điều này khiến HLV người Pháp đứng trước thực tế là ĐTVN sẽ không thể có được lực lượng mạnh nhất ở các trận đấu quan trọng với Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vừa được HLV Troussier gọi vào đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH
Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vừa được HLV Troussier gọi vào đội tuyển Việt Nam. Ảnh: LÊ MINH

Chấn thương mới nhất là trung vệ Việt Anh, dù chỉ là phần mềm nhưng cũng phải khâu 24 mũi và nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Trước đó Tuấn Hải, một trong số hiếm hoi tiền đạo của ĐTVN đã chấn thương cổ chân, phải nghỉ thi đấu một tháng. Một loạt cầu thủ trụ cột khác gồm Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Lâm, Tuấn Anh cũng báo tin không vui tới HLV Troussier về vấn đề chấn thương dai dẳng buộc HLV Troussier phải tính toán để “liệu cơm gắp mắm”. Đơn cử như ông thầy người Pháp chắc chắn không thể bỏ qua sự trở lại của Quang Hải và Tiến Linh khi những cầu thủ này đang lấy lại cảm giác ghi bàn đều đặn cũng như khả năng kiến tạo ở những vòng đấu gần đây tại V.League.

Theo thông tin mới nhất, HLV Troussier đã gọi lại tiền đạo tài hoa Công Phượng dù anh đã không thi đấu trong cả năm qua, nhưng với việc Tuấn Hải vắng mặt thì Công Phượng có thể giúp tạo ra nhiều phương án tiến công hơn do anh là cầu thủ đa năng, chơi được nhiều vị trí. Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng sẽ được đưa vào kế hoạch của HLV Troussier, bởi dù lâu nay không được trọng dụng ở ĐTVN thì các cầu thủ này lại thể hiện rất tốt với phong độ ổn định ở V.League. Trong bối cảnh các cầu thủ trẻ vẫn chưa thật sự đem lại niềm tin vững chắc do sự thiếu kinh nghiệm thì việc cài cắm các cựu binh ở những điểm nóng trên sân là một giải pháp cần được xem xét thấu đáo khi phải đối mặt với dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia.

Với tương quan lực lượng trước các trận đối đầu Indonesia, mọi thành bại sẽ trông cả vào tài “lắp ghép” nhân sự của HLV Troussier. Hy vọng ông sẽ có những lựa chọn hợp lý để ĐTVN trình diễn một lối chơi hiệu quả nhất ở những trận cầu sinh tử này.