Thay đổi và kỳ vọng

Ngày 1/3 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier đã có cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và tuyển U23 trong năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đang có phong độ tốt tại V.League. Ảnh: LÊ MINH
Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đang có phong độ tốt tại V.League. Ảnh: LÊ MINH

Trong cuộc họp này, ngoài các nội dung liên quan đến những giải pháp nhằm giúp các đội tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quốc tế quan trọng, HLV Troussier cũng nhận định hai trận đấu với Indonesia trong tháng 3 sẽ khó khăn với ĐTVN.

Những khó khăn có thể lường thấy được nói trên có lẽ khiến HLV Troussier phải thay đổi trong cách sử dụng lực lượng. Trước đó, ngày 25/2, ông thầy người Pháp đã bay sang tận Yokohama (Nhật Bản) để xem Công Phượng thi đấu, dù chỉ cho đội dự bị chứ không phải đội một Yokohama. Đây là tín hiệu cho thấy HLV Troussier đang có sự quan tâm đến những cầu thủ từng là trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng hiện nay chưa được tin dùng. Thế nhưng việc chỉ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ trên thực tế cũng là “con dao hai lưỡi”, bởi họ thiếu kinh nghiệm và điều đó rất có thể sẽ phải trả giá đắt khi đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia giàu kinh nghiệm trận mạc. Dù vậy khi tính đến lực lượng cựu binh, HLV Troussier sẽ không có trong tay lực lượng mạnh nhất ở hai trận gặp Indonesia khi Văn Hậu, Ngọc Hải, Tuấn Anh chấn thương, Hùng Dũng, Hoàng Đức chưa lấy lại phong độ vốn có. May cho HLV Troussier và ĐTVN là một loạt cầu thủ khác đã dần “vào phom”, những Văn Toàn, Quang Hải, Tuấn Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Việt Anh đều đã ghi bàn ở hai vòng đấu 10 và 11 của giải vô địch quốc gia V.League. Vấn đề giờ đây là trông chờ vào quyết định sáng suốt của HLV Troussier trong việc sử dụng những cầu thủ ấy và kỳ vọng họ sẽ thăng hoa đúng thời điểm cần nhất.

Kể từ khi HLV Troussier nắm ĐTVN đến nay, lối chơi mới và cách sử dụng lực lượng của ông chưa thật sự đem lại sự yên tâm cho đông đảo người hâm mộ. Dĩ nhiên người đi mở đường luôn phải kiên định với những gì đã lựa chọn song cũng rất cần sự uyển chuyển trong tư duy để đem lại hiệu quả cao nhất. Đó là điều chúng ta mong mỏi ở HLV Troussier trước hai trận quyết định với Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.