Bước chạy đà cần thiết

Sau thời gian nghỉ ngơi, tuần qua HLV Troussier đã trở lại Việt Nam để bắt tay vào nhiệm vụ của các đội tuyển quốc gia trong năm 2024, mà quan trọng nhất là hai trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với Indonesia diễn ra trong tháng 3 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại đội tuyển của Hoàng Đức (phải). Ảnh: LÊ MINH
Người hâm mộ đang chờ đợi sự trở lại đội tuyển của Hoàng Đức (phải). Ảnh: LÊ MINH

Nhìn chung, năm 2024 sẽ là năm bản lề với bóng đá Việt Nam khi phải tham gia các giải đấu quan trọng gồm vòng loại World Cup, AFF Cup và giải U23 châu lục.

Về tình hình ĐTVN ở vòng loại World Cup, chúng ta đang đứng nhì bảng (3 điểm), hơn Indonesia và Philippines (cùng có 1 điểm) nên tấm vé thứ nhì đi tiếp sau Iraq sẽ được quyết định ở hai trận đấu với Indonesia. Tại Asian Cup vừa rồi, ĐTVN đã thua Indonesia với tỷ số tối thiểu nhưng điều đáng nói là Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch có cách tiếp cận trận đấu khác hẳn trước kia và đẩy ĐTVN vào thế không thể vận hành suôn sẻ lối chơi mới. Điều đó dẫn tới đòi hỏi ĐTVN phải có sự thay đổi toàn diện ở hai trận đấu trong tháng 3. Ngoài việc tìm ra phương án khắc phục lối chơi pressing toàn sân của đối thủ, BHL ĐTVN có lẽ cũng sẽ phải cân nhắc việc sử dụng lực lượng, theo đó việc đưa các cầu thủ trẻ ra sân là cần thiết song cần tận dụng kinh nghiệm của những cầu thủ từng là trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo, bởi trên thực tế những cầu thủ này vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất để cống hiến cho ĐTVN. Tuy nhiên, khi tính đến việc sử dụng lực lượng như thế, không thể không quan tâm đến giải vô địch quốc gia V.League đang diễn ra. Chính vì thế có thể coi V.League là bước chạy đà cần thiết trước khi ĐTVN vào trận ở vòng loại World Cup trong tháng 3.

Điểm qua hai vòng đấu vừa qua của V.League 2024, dễ thấy những trụ cột đang được người hâm mộ đặt niềm tin như Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải... vẫn đang trong quá trình “khởi động” và chưa có được phong độ vốn có. Thời gian cho tới các trận đấu với Indonesia chỉ còn vài tuần và hy vọng các cầu thủ này sẽ có được phong độ tốt nhất khi đội tuyển cần. Vượt qua vòng loại World Cup cũng sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho ĐTVN để thực hiện tiếp nhiệm vụ ở AFF Cup, giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và có huy chương.