Cuộc chuyển giao quyền lực?

Vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2024 cho thấy một điều khá đặc biệt. Đó là việc giải đấu đã đi qua gần một nửa chặng đường nhưng ở tốp dẫn đầu vắng bóng các tên tuổi từng là thế lực hùng mạnh trong các mùa giải trước.
0:00 / 0:00
0:00
CLB Công an Hà Nội là ứng viên cho chức vô địch mùa này. Ảnh: LÊ MINH
CLB Công an Hà Nội là ứng viên cho chức vô địch mùa này. Ảnh: LÊ MINH

Thay vào đó những đội đang đứng đầu bảng xếp hạng đều là tên tuổi mới, có đội là tân binh của giải, có đội thậm chí còn vật lộn trong cuộc chiến chống xuống hạng ở mùa giải trước. Dù vậy, điểm chung dễ nhận ra ở những đội bóng này là phong độ thi đấu khá ổn định và không gặp vấn đề gì lớn ở băng ghế huấn luyện.

Nam Định, đội vẫn dẫn đầu bảng kể cả sau trận thua Bình Định ở vòng 10 vốn là đội bóng ít tham vọng trong quá khứ. Mùa giải này, với đội hình chất lượng cao, Nam Định đặt mục tiêu tranh ngôi vô địch là có cơ sở. Cũng giống như Nam Định, đương kim vô địch CAHN tuy là tân binh song sở hữu dàn sao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia và với việc bổ sung HLV Kiatisuk, CAHN sẽ thách thức bất cứ đội nào muốn lấy cúp vàng. Khác với các đội trong tốp đầu, Thanh Hóa không có ngôi sao trong đội hình nhưng có điểm mạnh là lối chơi tập thể nhuần nhuyễn và máu lửa. Hai đội còn lại trong tốp 5 gồm Bình Dương (hạng 3) và Bình Định (hạng 4) đều đang có phong độ khá cao và HLV “mát tay” để bảo đảm giữ được vị trí trước khi V.League tạm nghỉ. Trong khi đó Hà Nội FC và Thể Công Viettel vẫn rất lận đận, Thể Công Viettel rớt xuống nhóm cuối bảng (hạng 12), còn Hà Nội FC mới lên hạng 6 sau trận thắng CLB Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lối chơi còn khá lấn cấn. Hai đội bóng này tuy lực lượng mạnh nhưng gặp vấn đề về huấn luyện và tâm lý thi đấu nên có khá ít hy vọng họ sẽ đi được tới cùng trên đường đua vô địch.

Việc xuất hiện những đội bóng mới tranh ngôi vô địch là tín hiệu tích cực cho V.League, chứng tỏ chất lượng chuyên môn giữa các đội đang đồng đều hơn và giải đấu có sức hấp dẫn hơn. Đây cũng sẽ là vấn đề cần được nhà quản lý nghiên cứu để tổ chức giải một cách uyển chuyển và hợp lý, tránh sự nhàm chán đã từng diễn ra khi chỉ có một, hai đội bóng thay nhau vô địch trong nhiều mùa.