Hiểm họa thường trực

Biếm họa: ALIREZA PAKDEL
Biếm họa: ALIREZA PAKDEL

Các vụ tấn công xảy ra nơi công cộng tại Đức và Pháp thời gian gần đây cho thấy các phần tử khủng bố, cực đoan vẫn là mối đe dọa đối với an ninh không chỉ riêng hai quốc gia này mà còn trên toàn “lục địa già”.

Theo Reuters, thủ phạm vụ tấn công khủng bố đâm xe vào đám đông tại lễ hội ở Thủ đô Berlin đêm 25/7 đã được xác định. Theo đó, Abdul B., 21 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc vây bắt ở quận Spandau, phía tây Berlin sau một cuộc vây bắt gắt gao. Trước đó, y đã lái một xe tải nhỏ đâm vào đám đông tại khu vực Công viên Tiergarten.

Đáng chú ý, Abdul B. từng bị xác định là một mối đe dọa Hồi giáo cực đoan, bị kết án, nhưng vẫn được tự do. Văn phòng Công tố Berlin cho hay, Abdul B. đã bị bắt tại sân bay Berlin Brandenburg vào tháng 11/2025, sau nhiều lần cố tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Sau một thời gian dài tạm giam trước khi xét xử, một hội đồng thẩm phán đã kết án đối tượng công dân Đức mang dòng máu Lebanon này 22 tháng tù giam dành cho vị thành niên vì phạm tội chuẩn bị một hành vi bạo lực nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó, tòa án đã hủy bỏ lệnh giam giữ đối với Abdul B.

Vụ đâm xe ở Công viên Tiergarten xem ra trái ngược với nhận định trước đó của Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt, rằng các nhà chức trách đang theo dõi sát sao, cả những kẻ cực đoan cánh hữu lẫn Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, giới chuyên gia an ninh nước này kêu gọi siết chặt các điều luật chống khủng bố, vì nhìn chung là "quá nhẹ" so các nước châu Âu khác, đồng thời cần sửa đổi luật hình sự dành cho người vị thành niên và kẻ tấn công thuộc diện này.

Nhiều vụ tấn công bạo lực tại các khu vực công cộng đã diễn ra tại Đức. Vụ đâm dao hồi tháng 2/2025 tại Berlin, đã khiến một du khách Tây Ban Nha bị thương nặng. Một người đàn ông người Syria đã bị kết án 13 năm tù vì vụ tấn công này. Theo phán quyết của tòa án, y đã hành động nhân danh IS. Trong khi đó, tại Pháp, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm tấn công bằng dao, làm bị thương ba người phụ nữ tại Thủ đô Paris ngày 27/7. Động cơ của vụ việc vẫn đang được điều tra, song giới chức Pháp không loại trừ đây là hành động khủng bố.

Rõ ràng là những hành động khủng bố, cực đoan nói trên vẫn là hiểm họa thường trực. Nếu những quốc gia “đầu tàu” châu Âu như Đức và Pháp vẫn phải hứng chịu các đòn tấn công, thì an ninh trên toàn “lục địa già” cần được siết chặt hơn nữa.