Gần ba năm sau khi xung đột bùng nổ, tiến trình hòa bình tại Gaza đứng trước một cơ hội mới vào ngày 31/7, khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho cơ chế quản trị mới tại vùng lãnh thổ này. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, phong trào Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc, còn Chính phủ Israel cho rằng, kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này.
Khác với các thỏa thuận từng đạt được chỉ tập trung chấm dứt giao tranh, hay trao đổi con tin, lộ trình 15 điểm hướng tới tái cấu trúc toàn diện Gaza, cả về an ninh, chính trị và kinh tế. Trước hết, mọi hoạt động quân sự sẽ chấm dứt ngay khi kế hoạch có hiệu lực. Các giai đoạn tiếp theo được tiến hành sau khi một cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận các điều kiện được đáp ứng.
Nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang được xác định là trọng tâm của kế hoạch. Việc quản trị dân sự tại Gaza sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) - một cơ quan kỹ trị của Palestine hoạt động độc lập trong giai đoạn chuyển tiếp, có nhiệm vụ điều hành các dịch vụ công, khôi phục hoạt động của các cơ quan dân sự và quản lý tiến trình tái thiết.
Điểm mấu chốt là Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn, chấm dứt hoạt động quân sự, niêm phong kho vũ khí hạng nặng, đóng cửa cơ sở sản xuất vũ khí và vô hiệu hóa hệ thống đường hầm, theo lộ trình được quốc tế giám sát. Quân đội Israel rút khỏi Gaza cũng theo từng giai đoạn gắn với tiến độ giải giáp và việc NCAG tiếp nhận quyền kiểm soát trên thực địa. Lực lượng ổn định quốc tế (ISF) được triển khai nhằm giám sát ngừng bắn, hỗ trợ đào tạo cảnh sát Palestine và bảo đảm việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt nêu trên lại được cho là trở ngại chính với triển vọng thực thi lộ trình. Đồng ý với kế hoạch, song Hamas vẫn khăng khăng chỉ giải giáp nếu Israel chấm dứt hoạt động quân sự, rút hoàn toàn khỏi Gaza và bảo đảm viện trợ nhân đạo được nối lại. Trong khi đó, Israel duy trì yêu cầu trước tiên là Hamas giải giáp hoàn toàn.
Dẫu vậy, kế hoạch hòa bình cho Gaza vẫn được dư chờ đợi sớm triển khai trên thực tế. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh, tất cả các bên có trách nhiệm tuân theo lộ trình lịch sử hướng tới hòa bình vĩnh viễn cho dải đất ven biển đã trải qua nhiều đau thương vì chiến tranh này.