V.League là giải vô địch bóng đá quốc gia, theo nhiều nghĩa là bộ mặt của nền bóng đá, thế nên nếu nó chưa đẹp thì nền bóng đá đang có những vấn đề phải giải quyết. Nói một cách cụ thể hơn, nhận xét của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi đúng vào điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, mà những thống kê thành tích về phong trào bóng đá, về bóng đá trong nhà (futsal) hay về một số giải trẻ ở bản báo cáo sơ kết tại Hội nghị nói trên đã không thể biện minh cho sự yếu kém ấy.
Đã nhiều năm nay, mặc dù giải vô địch quốc gia V.League luôn xảy ra rất nhiều điều tiếng, như bạo lực trong và ngoài sân cỏ, nạn trọng tài thiếu minh bạch, trình độ dưới chuẩn, việc điều hành tổ chức giải không nghiêm..., thế nhưng những bản sơ kết, tổng kết giải cũng như báo cáo đánh giá hoạt động phát triển bóng đá Việt Nam luôn rất hay ho với nhiều mỹ từ. Đành rằng nên nhìn sự việc theo cách tích cực nhưng không phải theo cách mà các cơ quan quản lý bóng đá thường làm. Chẳng hạn, nếu giải đấu chuyên nghiệp còn yếu kém, các đội tuyển quốc gia không đạt mục tiêu ở những giải đấu quốc tế quan trọng thì báo cáo tổng kết quay ra khoe... giải phong trào hoặc khoe thành tích bóng đá nữ. Cách né tránh như thế khiến những sai lầm theo tháng năm trở thành hệ thống và tệ hơn là ở chỗ người ta chấp nhận “sống chung với lũ” thay vì tìm cách khắc phục. Điển hình của tư duy này là các cơ quan quản lý bóng đá điều hành nền bóng đá với “đặc thù Việt Nam”, như không ít lần các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trả lời giới truyền thông mỗi khi được hỏi về việc tại sao bóng đá nước nhà chưa dứt khoát chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp hóa thật sự.
Trở lại với vấn đề đặt ra ban đầu: Giải V.League có thể đẹp được không? Để trả lời câu hỏi này, chỉ cần chú ý đến câu hỏi mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đặt ra với Hội nghị sơ kết nói trên: “Có đúng là bóng đá Việt Nam đã theo đúng quốc tế, họ làm thế nào mình làm đúng thế chưa?”. Chính vì chúng ta “một mình một đường”, làm bóng đá chuyên nghiệp “một phần”, thế nên giải V.League mới xảy ra đủ chuyện tiêu cực mà không khắc phục nổi. Nói cách khác, nếu chúng ta thật sự muốn chuyên nghiệp hóa nền bóng đá, cần phải theo cách mà thế giới đã từng đi. Khi hệ thống vận hành bóng đá đã trơn tru và chuyên nghiệp, lúc đó nền bóng đá và dĩ nhiên cả giải V.League mới có thể yên ổn và đẹp đẽ được.