Việc hộ chiếu liên tục cải thiện thứ hạng và lọt vào các quốc gia đẹp nhất thế giới cho thấy Việt Nam đang bước ra thế giới với diện mạo tự tin, cởi mở và giàu sức hút hơn.
Hộ chiếu lên hạng
Theo cập nhật mới nhất từ Henley Passport Index tháng 3/2026, hộ chiếu Việt Nam đã vươn lên vị trí 84 trên thế giới, tăng 6 bậc so bảng xếp hạng tháng 12/2025. Với thứ hạng này, công dân Việt Nam hiện có thể nhập cảnh 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước hoặc chỉ cần thủ tục đơn giản như visa tại chỗ, e-visa hay ETA. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt qua Campuchia (85), Lào (87) và Myanmar (90), khẳng định những nỗ lực cải thiện chính sách visa và hội nhập quốc tế của Nhà nước.
Hộ chiếu được nâng hạng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong đi lại, du lịch, học tập và làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, góp phần quan trọng thu hút du khách quốc tế khi các đối tác nhận thấy một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng kết nối.
Dòng khách inbound tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều chuyến bay thẳng từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ngày càng dày đặc. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chính sách visa linh hoạt đang trở thành động lực thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Anh Minh Quân (35 tuổi, doanh nhân tại Hà Nội) thường xuyên công tác nước ngoài chia sẻ: “Trước đây phải xin visa mất cả tháng, giờ chỉ cần e-visa là xong. Điều này không chỉ tiện cho cá nhân mà còn giúp doanh nghiệp Việt kết nối dễ dàng hơn với đối tác quốc tế. Tôi thấy du lịch outbound của người Việt tăng mạnh và ngược lại, khách nước ngoài đến Việt Nam cũng đông hơn vì họ thấy chúng ta hội nhập tốt”.
Top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
Cùng với sự thăng hạng của hộ chiếu, Việt Nam được tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler (Mỹ) vinh danh trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026, xếp vị trí thứ 17. Anh Marco Rossi, 32 tuổi, du khách người Italia đang trên hành trình khám phá miền bắc chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi tới Việt Nam, những lần trước tôi đi theo hướng dẫn viên, những địa điểm nổi tiếng như Hạ Long hay Ninh Bình. Lần này tôi muốn tự mình đi khám phá không khí yên bình khu vực phía bắc. Tôi trekking ở Hà Giang (Tuyên Quang hiện nay), ngủ homestay giữa núi non, ăn mì giữa biển mây và trò chuyện với người dân địa phương".
Năm 2025, tổng khách du lịch nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 21,2 triệu lượt, tăng trên 20% so năm 2024. Những con số này cho thấy thị trường du lịch không chỉ phục hồi sau dịch, mà đang bước vào giai đoạn tái định hình, thay đổi hành vi du lịch.
Với những hiệu ứng tích cực trên, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới. Những thành tựu này là kết quả của nỗ lực không ngừng trong cải cách chính sách, bảo tồn và phát huy giá trị thiên nhiên - văn hóa. Đồng thời mở ra triển vọng tươi sáng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.