Những thước phim dưới đại dương

Lặn tự do (freediving) đang trở thành trải nghiệm được nhiều du khách trẻ lựa chọn khi đến đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Từ những khuôn hình giữa lòng biển, một dịch vụ mới dần hình thành, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân trên đảo.

Khách lặn tự do tại Phú Quý.
Khách lặn tự do tại Phú Quý.

1. Trong những đoạn phim được chia sẻ, người lặn xuất hiện nhẹ nhàng giữa làn nước xanh. Tóc, váy và cơ thể chuyển động theo dòng nước. Vài chục giây trước ống kính dễ khiến người xem nghĩ khách chỉ cần mặc đồ đẹp rồi xuống nước tạo dáng nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Khách có thể đặt trước nhiều ngày, nhưng buổi lặn vẫn phụ thuộc vào thời tiết. Đặc biệt, anh Dương Gia Bảo, đại diện Phú Quý Mermaids đơn vị cung cấp dịch vụ quay, chụp freediving cho biết, khách đăng ký phải cung cấp thông tin cá nhân và nơi lưu trú trên đảo. Đơn vị tổng hợp danh sách gửi lực lượng biên phòng trước khi tổ chức hoạt động. Sau đó, khách tham gia một buổi học lý thuyết về cách lấy hơi, cân bằng áp suất, sử dụng chân vịt, ra tín hiệu và xử lý khi mất bình tĩnh.

Không sử dụng bình khí, người lặn phải chủ động kiểm soát hơi thở, tâm lý và chuyển động cơ thể. Người biết bơi chưa chắc đã quen nín thở hoặc giữ được bình tĩnh khi xuống sâu. Qua buổi học, người hướng dẫn có thể nhận biết phản ứng, sửa lỗi cơ bản và xác định giới hạn phù hợp với từng khách. Sau phần lý thuyết mới đến buổi thực hành. Người đi kèm hỗ trợ, quan sát trạng thái của khách trong từng lượt xuống nước; thợ quay lựa chọn góc máy, ánh sáng và thời điểm phù hợp. Một cảnh có thể phải thực hiện lại nhiều lần, nhưng số lượt lặn vẫn căn cứ vào thể lực của người tham gia.

Lượng khách đến Phú Quý tăng nhanh đang mở thêm dư địa cho các loại hình du lịch trải nghiệm, trong đó có lặn tự do (freediving). Năm 2025, đặc khu đón gần 155 nghìn lượt khách và đặt mục tiêu ít nhất 173.600 lượt trong năm nay. Không chỉ mở ra trải nghiệm khám phá Phú Quý từ dưới mặt nước, freediving còn tạo thêm sản phẩm, dịch vụ và sinh kế mới, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch của đặc khu.

2. Dịch vụ này tại Phú Quý hiện có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng, tùy dòng máy quay, chụp, thời lượng, địa điểm và yêu cầu hình ảnh. Phần lớn khách là người trẻ tìm đến sau khi xem các bộ ảnh dưới nước trên mạng xã hội. Trong những ngày biển êm, các nhóm khởi hành từ sáng. Trên mặt nước là ca-nô, SUP; phía dưới, từng khách lần lượt thực hiện phần quay, chụp cùng người hướng dẫn.

Khi nhu cầu tăng, một chuỗi công việc cũng hình thành, từ lái ca-nô, hướng dẫn kỹ thuật, theo sát khách đến quay phim và xử lý hình ảnh. Am hiểu hướng gió, dòng chảy và những thay đổi của thời tiết là lợi thế của người dân trên đảo. Tuy nhiên, để làm dịch vụ, họ còn phải rèn kỹ năng freediving, học cách làm việc với khách, quay phim dưới nước và xử lý tình huống. Mỗi buổi quay, chụp kéo dài khoảng ba giờ, đòi hỏi người thực hiện duy trì thể lực và sự tập trung trong suốt quá trình.

Thị trường mở rộng cũng đặt ra yêu cầu tổ chức chuyên nghiệp hơn. Với hoạt động dưới nước, sự khác biệt về giá giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ chỉ là một yếu tố, điều du khách cần biết rõ hơn là mình sẽ tham gia loại hình lặn nào, được chuẩn bị ra sao và ai chịu trách nhiệm theo sát dưới nước. Du khách cần lưu ý những điều này để bảo đảm an toàn hơn là những quảng cáo hay cam kết về một bộ ảnh đẹp.