Ngoài loại hình diễn xướng dân gian từ tỉnh Quảng Ngãi như bài chòi (thuộc miền biển và đồng bằng Trung bộ hay nhiều điệu hát đặc biệt của các dân tộc miền núi như người Hrê (hát ta-lêu, ca-chôi); người Cor (hát xà-ru, a-giới, a-lát); người Ca Dong (hát ra-nghế, dê-ô-dê); thì còn có tới 24 đơn vị biểu diễn từ các tỉnh trong toàn quốc tham gia.
Một sự kiện thu hút khác đối với những ai có mong muốn khám phá nguồn di sản vật thể quý của đồng bào Chăm, là Bảo tàng tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp đưa vào phục vụ tham quan dưới dạng “Kho mở” hơn 100 hiện vật nguyên gốc trong cung đình Chăm có lịch sử hơn 400 năm trước. Đây là bộ sưu tập duy nhất còn lại khá đầy đủ, được gia tộc hậu duệ Vua Pô Klong Mơhnai lưu giữ. Những hiện vật quý có thể kể đến là các sắc phong một số đời vua triều Nguyễn và một số loại tư liệu về đất đai, địa bạ, văn bản hành chính sao chép bằng chữ Hán Nôm... Ngoài ra, còn có các cổ vật như kiếm trận, đồ gia dụng, nhạc khí và các trang phục của vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa với đường nét chạm khắc hoa văn Chăm cổ tinh xảo… Trong đó, giá trị nhất là bộ vương miện của Vua Pô Klong Mơhnai vào đầu thế kỷ XVII và búi tóc của Hoàng hậu Pô Bia Som bằng vàng ròng nguyên chất. Hiện nay, “Kho mở” đã được bảo tàng tỉnh hỗ trợ trang bị tủ trưng bày, camera giám sát, hệ thống làm lạnh và bảo quản hiện vật, lắp đặt bảng quét mã QR giới thiệu…
Một chương trình lớn cũng vào đầu tháng 8, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức từ ngày 9 đến 11/8 diễn ra tại Điện Biên mang tên: “Những ngày Hà Nội tại tỉnh Điện Biên”. Đây là sự kiện chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình sẽ diễn ra với triển lãm được chia làm hai phần. Phần một là 70 ảnh, tư liệu, quân và dân Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1945 - 1954) và các hoạt động giao lưu văn hóa Hà Nội - Điện Biên sâu nặng nghĩa tình. Phần thứ hai mang tên “Hà Nội - Thành phố tôi yêu” với các hình ảnh về di tích, danh thắng, lễ hội truyền thống của Thủ đô cùng sự phát triển văn hóa, xã hội… Điểm nhấn của chương trình sẽ là khu vực tổ chức rộng khoảng 3.000 m2 mang tên “Xúc tiến quảng bá sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô”.