Tưng bừng tranh, ảnh và lễ hội đón thu

Tại Thủ đô, trong những ngày giữa thu rực rỡ, một loạt sự kiện đáng nhắc tới đều liên quan đến triển lãm tranh - ảnh.
Tưng bừng tranh, ảnh và lễ hội đón thu

Đầu tiên là ở Không gian sáng tạo quận Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), ngày thứ bảy cuối tuần qua (14/10) vừa có cuộc thi vẽ trực họa thu hút hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Cuộc thi mang tên “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” do Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp tổ chức mong muốn khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em về tình yêu quê hương đất nước và ước mơ về một thế giới hòa bình. Giải nhất thuộc về em Ngô Thị Hà An đến từ Trường tiểu học Ái Mộ B (quận Long Biên). Ngoài ra còn có 5 giải nhì, 10 giải ba, 30 giải khuyến khích, 10 giải phụ cùng các phần quà của nhà tài trợ.

Còn tại Hoàng thành Thăng Long, cũng vừa diễn ra triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần (4/10/2013 - 4/10/2023). Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp CLB Quảng Bình và Đại tá Trần Hồng - nhà báo (nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân) tổ chức, trưng bày 30 bức ảnh khổ lớn - ghi lại những nét đời thường, bình dị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông về thăm lại Điện Biên Phủ, những hình ảnh ông cặm cụi với công việc, đánh đàn piano, ngồi thiền buổi sáng hay gặp gỡ đồng chí, đồng bào, gặp gỡ bạn bè năm châu. Ngoài ra, còn có một số hình ảnh ghi lại cảm xúc của đồng bào cả nước hướng về Đại tướng sau khi ông qua đời…

Ở miền núi phía bắc, cũng liên tục diễn ra các lễ hội đón thu tưng bừng. Đáng chú ý đầu tiên là Liên hoan các CLB hát then đàn tính và dân vũ cộng đồng vừa diễn ra ngày 14/10 tại Lạng Sơn. Sự kiện do UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức nhằm thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030. Bên cạnh 50 tiết mục hát then được dàn dựng công phu, còn có việc giới thiệu, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của ba dân tộc Tày, Nùng, Thái…

Còn ở Lai Châu, một lễ hội vô cùng đặc sắc với cái tên “Kin lẩu khẩu mẩu” của người Thái trắng vừa diễn ra trên cánh đồng Mường So, huyện Phong Thổ. Đây còn gọi là Lễ hội Cốm mới của đồng bào Thái trắng diễn ra vào giữa cho đến cuối thu hằng năm, là dịp thể hiện lòng biết ơn trời đất, thần linh đã ban cho người dân mùa màng bội thu và nhiều điều tốt đẹp.