Triển khai nhanh nhất gói hỗ trợ chưa có tiền lệ

Chính phủ vừa có Nghị quyết 116/NQ-CP hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó, có sáu nhóm lao động (khoảng 12,8 triệu người) được thụ hưởng với nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. 

Người lao động đóng BHTN sẽ sớm được nhận hỗ trợ theo NQ 116 mới ban hành ngày 24/9.
Người lao động đóng BHTN sẽ sớm được nhận hỗ trợ theo NQ 116 mới ban hành ngày 24/9.

Sẵn sàng các chính sách hỗ trợ 

Sáng 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố; 705 quận, huyện, thị xã; 10.400 xã, phường, thị trấn. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, trong ba tháng, chúng ta đã triển khai hai nghị quyết (NQ) liên quan giải quyết chính sách hỗ trợ người dân, NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do Covid. Đó là NQ 68/NQ-CP và nay là NQ 116/NQ-CP (ban hành ngày 24/9/2021) hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Có thể nói đây là chính sách “chưa từng có tiền lệ” đáp ứng yêu cầu cấp bách, trong bối cảnh dịch bệnh tác động nhiều mặt và nặng nề đến đời sống xã hội. “Mục tiêu quan trọng là hỗ trợ NLĐ đang đóng BHTN để bớt đi khó khăn; và thứ hai là hỗ trợ NSDLĐ giảm chi phí, nỗ lực thích ứng tình trạng mới để duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Trước đó, chiều 24/9, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ QH để cho ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ QH và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đặc thù, đặc biệt khác với quy định của luật hiện hành, tập trung vào các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 như: Thông qua NQ ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; thông qua NQ cho phép bổ sung 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm chi ngân sách nhà nước năm 2021 để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ căn cứ vào NQ của Ủy ban Thường vụ QH, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả... “Ngoài các chính sách hỗ trợ đã được ban hành, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, cân đối nguồn lực, sẵn sàng bổ sung các chính sách hỗ trợ khác trong thời gian tới”, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị.

UBTVQH đã thông qua và Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-UBTVQH15 để ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ trích từ Quỹ BHTN, làm căn cứ để Chính phủ tổ chức thực hiện. 

Sẽ tiến hành nhanh nhất 

Về đối tượng của gói hỗ trợ theo NQ 116, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu rõ, đây là quỹ tài chính độc lập do NLĐ và NSDLĐ đang tham gia đóng BHTN. Do đó, đối tượng hỗ trợ là NLĐ và NSDLĐ đang thực hiện đóng BHTN, trên cơ sở, nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ, bình đẳng và có ưu tiên một số đối tượng như: NLĐ mới tham gia chưa đủ 12 tháng do công việc mới, do thu nhập thấp và rủi ro công việc cao.

Mức hỗ trợ sáu nhóm LĐ dựa trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nguồn kinh phí ước khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện hỗ trợ NLĐ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Có khoảng 12,8 triệu người sẽ được hưởng chính sách từ nhóm này. Hỗ trợ NSDLĐ từ giảm đóng quỹ là 8.000 tỷ đồng. Ước khoảng 386.000 NSDLĐ sẽ được hưởng chính sách. Như vậy, tổng kinh phí của gói hỗ trợ này là 38.000 tỷ đồng.

Về phương thức thực hiện, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “sẽ tiến hành một cách nhanh nhất”. Cụ thể, đối với NLĐ sẽ chuyển vào tài khoản, còn chưa có tài khoản, sẽ phối hợp với các ngân hàng thương mại mở tài khoản cho họ để chuyển thẳng; trường hợp còn lại nữa, cũng không có tài khoản thì sẽ hỗ trợ từ bảo hiểm, nhưng số này sẽ rất ít.

Bộ trưởng cho biết, NQ 116 giao hỗ trợ NLĐ trong ba tháng, nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, cố gắng sẽ rút ngắn thời gian chỉ còn 1,5 tháng (rút ngắn một nửa thời hạn theo yêu cầu của Chính phủ). “Tương tự, với NSDLĐ sẽ hỗ trợ trực tiếp một cách nhanh nhất, chỉ 5 ngày là hoàn thiện cơ bản”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói và cũng mong các địa phương, nhất là BHXH, ngành LĐ-TB&XH, chính quyền các cấp giám sát việc thực hiện này; MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện.

Thời gian đóng BHTN với 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ như sau:

Đóng BHTN dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người; Đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người; Đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người; Đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người; Đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người; Đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Có thể bạn quan tâm