Tiêu điểm

Hơn 100 người thiệt mạng, khi những cơn bão lốc trái mùa tràn qua miền trung nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden buộc phải tuyên bố "tình trạng thảm họa liên bang", nhằm mở đường hỗ trợ hàng nghìn người lâm vào tình trạng mất nhà cửa, không có lương thực, thiếu nước sạch và dĩ nhiên là không có điện.

Ảnh: TTXVN/AP
Ảnh: TTXVN/AP

Những lời cảnh báo, hay đúng hơn là những cơn giận dữ của thiên nhiên mỗi lúc một trở nên gay gắt. Ở nước Mỹ, trước đây, thường bão lốc không xuất hiện khi nhà nhà đang chuẩn bị đón Giáng sinh.

Song, hiện tại, tất cả đã thay đổi.

Và ở một khía cạnh khác, nó cũng đòi hỏi những sự thay đổi, không chỉ từ nước Mỹ mà từ cả thế giới.

Trong cách chữa lành các vết thương mà con người đã gây ra cho địa cầu…