Tiêu điểm

Ảnh: TTXVN/AP
Ảnh: TTXVN/AP

Gần 10% tổng số người nhập viện bởi biến thể mới Omicron của SARS-CoV-2, tại tâm dịch Tshwane (Nam Phi), là trẻ em dưới hai tuổi.

"Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và cũng không được tiêm chủng nên có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn" - Tiến sĩ Waasila Jassat (Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia Nam Phi) chia sẻ.

Một bài toán hóc búa mà nhân loại vẫn chưa tìm thấy lời giải. Chẳng còn cách nào khác để bảo vệ thế hệ tương lai, ngoài việc "người lớn" cần phải làm tất cả những gì cần thiết, để ngăn chặn sự lây nhiễm cho chính mình.

Song, điều đó lại vẫn còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận nguồn cung vaccine ngừa Covid-19, của từng quốc gia…