Tiêu điểm

Băng tan ở Bắc Cực. Và những băng hà tưởng chừng vĩnh cửu cũng bắt đầu tan chảy ở Nam Cực. Các đại dương, vì thế, cũng lại thêm dữ dội.

Ảnh: TTXVN/Phys.org
Ảnh: TTXVN/Phys.org

Mới năm 2014 thôi, các nhà khoa học cũng chỉ dự đoán: Mực nước biển ngoài khơi Hà Lan có thể tăng cao nhất là 1 m so với đầu thế kỷ này, vào năm 2100. Song, hiện tại, con số mà Viện Khí tượng Hà Lan đưa ra đã là 1,2 m và thậm chí có thể lên đến 2 m, nếu tốc độ băng tan tiếp tục gia tăng.

33% lãnh thổ nằm dưới mực nước biển, Hà Lan đang đối diện mối đe dọa khổng lồ. Mà thật ra, những đất nước khác có lẽ cũng chẳng "an tâm" hơn họ được bao nhiêu, khi Trái đất bị tàn phá mỗi lúc một nhanh như thế này… .