Tích cực góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, thành phần... được toàn xã hội rất quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00

Với khối lượng nội dung rất lớn và mục tiêu bao quát, điều chỉnh rất nhiều các hoạt động kinh tế-xã hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự thảo Luật dự kiến sẽ tác động tới quyền lợi, lợi ích, nguyện vọng, tâm tư của đông đảo người dân.

Nhiều năm qua, tài nguyên đất, quỹ đất ở các địa phương đã và đang được khai thác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội với nhiều hiệu quả được ghi nhận. Nhiều diện tích đất được khai thác, sử dụng vào phát triển đường sá, đô thị, mở rộng địa bàn các khu dân cư, xây dựng các khu công nghiệp-chế xuất, hình thành các khu du lịch, mở thêm các trường học, nhân lên các khu vui chơi, giải trí, các công viên, không gian xanh… Các công trình đó ở nhiều quy mô khác nhau, đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân mọi miền trong việc đi lại, giao thương, cư trú, học tập, sinh hoạt, vui chơi… Tuy nhiên, vẫn còn không ít bất cập trong việc khai thác, sử dụng đất ở nhiều nơi. Trong đó có tình trạng phát triển các khu đô thị mới nhưng chưa bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người dân trên đất được thu hồi. Có tình trạng nhiều diện tích đất kể cả đất dự kiến xây dựng, làm đường hay đất nông nghiệp bị bỏ không gây lãng phí, thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân. Có tình trạng việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn bất hợp lý, dẫn đến mất cân bằng trong việc sử dụng quỹ đất để xây dựng các hạng mục khác nhau như nhà ở, công viên, trường học, không gian công cộng… Và cả những bất cập tồn tại trong việc tính toán giá đất, hiện tượng chênh lệch giá đất liên quan đến các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Xác định vai trò và tác động của Luật Đất đai khi triển khai vào cuộc sống thực tiễn, việc triển khai góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng thực hiện rộng khắp, sâu sát, kỹ càng nhằm mục tiêu đón nhận mọi ý kiến và giải đáp mọi băn khoăn của người dân. Từ đó để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho dự thảo thật cặn kẽ, thấu đáo, bảo đảm phát huy hiệu quả tốt nhất vào đời sống khi được ban hành sau này. Có thể thấy, đây chính là một dịp quan trọng để đông đảo người dân, các đơn vị, tổ chức, ban, ngành liên quan và quan tâm, tiếp tục tìm hiểu, góp ý, gợi mở với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên tinh thần xây dựng, cụ thể, thiết thực.

Kỳ vọng việc huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được phát huy cao độ bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.