Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Pháp

Với khẩu hiệu “Văn hóa sẻ chia”, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp bao gồm một chương trình dày đặc, được tổ chức xuyên suốt cả năm và tại nhiều địa phương, thể hiện sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong các lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, khoa học và giáo dục, y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.
Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Chuỗi sự kiện quan trọng

Theo ông Trần Nghĩa Hòa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, từ ngày 13 đến 15/4 tới, TP Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp lần thứ 12. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có nhiều sự kiện khác nhau, trong đó có phiên toàn thể, phiên bế mạc và bốn phiên chuyên đề, bao gồm Cơ hội và thách thức về môi trường, nước và xử lý nước; Thành phố thông minh và số hóa; Văn hóa, Di sản và Du lịch, Đô thị bền vững. “Đến nay, đã có khoảng 30 địa phương của Việt Nam đăng ký tham dự và hơn 20 địa phương, các tổ chức, viện, nhà trường phía Pháp đăng ký tham dự”, ông Trần Nghĩa Hòa thông tin.

Bên cạnh hội nghị chính với nhiều sự kiện, TP Hà Nội cũng sẽ phối hợp với Đại sứ quán Pháp và các đối tác tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như sự kiện Sắc mầu Việt Nam với khoảng 100 gian hàng, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương Việt Nam; tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại không gian phố đi bộ, các hoạt động trưng bày, triển lãm văn hóa chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị… TP Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp để tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Pháp nhằm tạo cơ hội gặp gỡ giữa các doanh nghiệp hai bên, qua đó thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế sau đại dịch. Hiện, thành phố đang phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đơn vị liên quan, đặc biệt là các địa phương của Việt Nam và Pháp để chuẩn bị cho sự kiện này.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp lần thứ 12 là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013-2023). Tại buổi họp báo ngày 14/3 để thông báo về chuỗi sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức tại TP Hà Nội và nhiều thành phố lớn của Việt Nam trong suốt năm 2023, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, kể từ ngày 12/4/1973 đến nay, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp đã không ngừng phát triển, với nhiều chuyến thăm cấp cao, bao gồm từ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Francois Mitterrand năm 1993 đến chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Pháp vào tháng 11/2021 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher vào tháng 12/2022.

Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Pháp ảnh 1

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (bên trái) và các đại biểu dự buổi họp báo.

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định, dịp kỷ niệm này là cơ hội để hai bên nhìn lại chặng đường mà hai nước đã đi qua, đồng thời suy ngẫm về tương lai. “Sự gần gũi giữa Việt Nam và Pháp bắt nguồn từ một lịch sử chung nhưng sự gần gũi này trên hết là sản phẩm của mong muốn chung được làm việc cùng nhau, duy trì và phát triển các liên kết, trao đổi và mối quan hệ giữa hai nước trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ, bao gồm từ các cơ quan trung ương, cơ quan địa phương, trường đại học và bệnh viện, doanh nghiệp cũng như giữa người dân”, Đại sứ Warnery nhấn mạnh.

Đại sứ Warnery cho biết, để minh họa cho sự gần gũi giữa Việt Nam và Pháp, hai bên đã chọn khẩu hiệu “Văn hóa sẻ chia” cho các hoạt động kỷ niệm kép này, thể hiện sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong các lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, khoa học và giáo dục, y tế. Theo Đại sứ Pháp, trong chuỗi chương trình dày đặc thể hiện sự đa dạng trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp được tổ chức năm 2023, ngày 17/2/2023, Pháp đã khởi động chương trình hỗ trợ kỹ thuật giữa Tập đoàn Điện lực Pháp và đối tác Việt Nam là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với sự chứng kiến của Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp. Đây là sự đánh dấu cam kết của Pháp đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, nhằm triển khai các cam kết đã nêu tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26) tại Glasgow (Anh) và sau đó là khi ký kết Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vào tháng 12/2022.

Đáng chú ý, theo Đại sứ Pháp, từ tháng 4 đến tháng 6 tới, Viện Pháp và các đối tác với sự phối hợp của Văn phòng UNESCO và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức sự kiện lớn mang tên “Photo Hanoi 2023”, bao gồm chương trình triển lãm về nghệ thuật nhiếp ảnh, hội thảo, tọa đàm… Đại sứ Pháp hy vọng rằng, đây sẽ là sự kiện nhiếp ảnh được tổ chức định kỳ hai năm một lần đầu tiên của TP Hà Nội, hướng tới phát triển Thủ đô thành trung tâm nhiếp ảnh tại châu Á. Dự kiến, lễ hội ánh sáng và di sản Huế by Light & Heritate show được tổ chức tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 12 sẽ đánh dấu kết thúc năm kỷ niệm.

Nói về quan hệ giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pháp, Đại sứ Warnery khẳng định, mối quan hệ giữa hai dân tộc, người dân hai nước Việt Nam và Pháp rất tự nhiên. “Khi đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Pháp, đã có nhiều những khoản viện trợ như khẩu trang từ các đối tác khác nhau đã được gửi tới Đại sứ quán Pháp và chúng tôi đã tập kết trước khi tổ chức chuyến bay đưa về Pháp kịp thời. Đến khi đại dịch bùng nổ, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Pháp cũng đã có những đợt viện trợ vaccine để hỗ trợ cho Việt Nam”, Đại sứ Pháp nhớ lại.

Bổ sung về vấn đề này, bà Sophie Maysonnave, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp cho biết, cộng đồng người gốc Việt tại Pháp hiện khoảng 300.000 người, là cộng đồng người nước ngoài khá lớn ở Pháp, trong khi ở Việt Nam cũng có nhiều người Pháp đến sinh sống và làm việc. Những gia đình hỗn hợp Pháp, Việt Nam không phải là điều hiếm. Pháp luôn có sự hỗ trợ cho Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, điển hình như ở lĩnh vực đào tạo, Pháp dành 1,5 triệu euro học bổng cho sinh viên Việt Nam trong năm 2023. Bên cạnh đó, có nhiều sinh viên Pháp đã sang Việt Nam học, đặc biệt là trong lĩnh vực luật. Trong lĩnh vực y tế, Pháp đã giúp Việt Nam đào tạo 3.000 bác sĩ và nhiều bác sĩ của Pháp cũng đã sang làm việc tại Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực luật pháp, nghiên cứu… cũng rất chặt chẽ.