Chuyển hóa đà tăng trưởng thành cơ hội kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý III đạt 78,3 điểm. Chỉ số do đơn vị nghiên cứu độc lập DXL Research and Consulting thực hiện, dựa trên khảo sát các doanh nghiệp châu Âu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Các ngành thương mại, logistics vẫn duy trì "Chỉ số Niềm tin kinh doanh" cao. Ảnh: ANH QUÂN
Các ngành thương mại, logistics vẫn duy trì "Chỉ số Niềm tin kinh doanh" cao. Ảnh: ANH QUÂN

Theo Eurocham, chỉ số BCI quý III giảm nhẹ 1,4 điểm so quý II, song nhấn mạnh niềm tin kinh doanh vẫn được duy trì ở mức cao. Khoảng 64% số doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở mức “tốt” hoặc “rất tốt”. Điều này phản ánh tâm lý chờ đợi trong bối cảnh nhu cầu kinh doanh quốc tế chững lại, đồng thời doanh nghiệp kỳ vọng những chính sách sớm cụ thể hóa thành các thủ tục nhanh gọn hơn, giúp tăng khả năng dự đoán kết quả kinh doanh tốt hơn.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert kỳ vọng có thể chuyển hóa đà tăng trưởng hiện nay thành cơ hội kinh doanh hiệu quả: “Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so cùng kỳ trong quý III và 9,01% trong chín tháng đầu năm, đất nước đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay cả khi cả thế giới còn nhiều bất ổn”.

Phân tích theo ngành cho thấy ngành nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm ghi nhận mức cải thiện mạnh mẽ nhất, tăng 11,7 điểm lên 83,9. Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh những khó khăn do áp lực kéo dài từ chi phí đầu vào và sự cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong khu vực. Các ngành thương mại, logistics và hàng tiêu dùng cũng duy trì BCI cao, cho thấy vai trò của Việt Nam trong chuỗi sản xuất khu vực và thương mại xuyên biên giới. Ngược lại, ngành du lịch và khách sạn giảm 22,5 điểm xuống còn 67,9 sau khi đạt kết quả ấn tượng ở quý trước. Sự sụt giảm này cho thấy các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ người tiêu dùng có thể nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong hành vi chi tiêu, chi phí vận hành và các biến động bên ngoài, bao gồm cả tình trạng thời tiết khắc nghiệt gần đây.

Người đứng đầu Eurocham cũng nhấn mạnh khó khăn của chuỗi cung ứng địa phương khi đang gặp thách thức trước chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng cao, các nhà máy sản xuất đang phải tái cấu trúc nguồn vật liệu… “Tất cả đều phải đối mặt những áp lực có thể hạn chế khả năng đóng góp và thụ hưởng thành quả tăng trưởng của doanh nghiệp. Khó khăn lớn nhất hiện nay là làm sao để tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế. Điều này đòi hỏi phải nâng cao tính dự báo, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc kiến ​​tạo giá trị”, ông Jaspaert nhấn mạnh.