Great Barrier nằm gần như song song với bờ biển Queensland về hướng Đông Bắc Ô-xtrây-li-a. Đây là rạn san hô lớn nhất thế giới với gần 3.000 rạn riêng lẻ dọc theo 1.400 dặm chiều dài, lưu trữ một hệ sinh thái biển vô cùng đa dạng và phong phú.
Thiên đường Great Barrier gây ấn tượng với du khách bởi hơn 400 loại san hô, hơn 200 loài chim, khoảng 20 loài bò sát bao gồm rùa biển và trai khổng lồ hơn 120 tuổi, các loài cá nhiệt đới, cá heo, rùa biển… Đều đặn hằng năm, cá voi lưng gù di cư từ Nam Cực tới đây sinh sản và Great Barrier cũng là môi trường sống của một số loài nguy cấp như lợn biển (Dugong) hay rùa biển xanh lớn.
Được tạo nên từ hơn 900 hòn đảo, du khách có thể dừng chân ở bất cứ bãi biển cát trắng hoang sơ, vắng vẻ nào, tận hưởng làn nước xanh trong vắt tới nỗi từng khối san hô sống hiện lên rõ nét. Đâu đó trên bờ biển, những chú thằn lằn khoe sắc dạo bước dưới ánh nắng vàng.
Ngắm nhìn những rạn san hô rực rỡ sắc màu cùng cuộc sống muôn hình vạn trạng dưới lòng đại dương. Hờ hững bơi cùng lũ rùa biển trong những vùng nước êm ả. Thả mình theo dòng nước ấm trên những vỉa san hô huyền ảo. Đó đều là những trải nghiệm độc đáo đến bất ngờ.
Khoác lên mình bộ đồ lặn để xuống sâu hơn, nơi các hang động, du khách có thể đắm chìm trong các khe san hô sặc sỡ hay khám phá mảnh vỡ của những con tàu cổ… cũng là những hoạt động ưa thích níu chân mỗi du khách khi đến với nơi này.
Chẳng phải tự nhiên mà Great Barrier lại được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thiên đường du lịch hấp dẫn đóng góp hơn 7 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Australia. Sự kỳ vĩ không chỉ tồn tại trong mắt của khách du lịch và dân bản xứ, Great Barrier còn là hệ sinh thái duy nhất trên trái đất có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian.