Đà tăng của thị trường chứng khoán (TTCK) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cổ phiếu ngân hàng (CPNH) trong phiên đầu tuần, ngày 23-7. Từ chỗ tăng gần 1,7%, đóng cửa VN Index lại chỉ còn tăng 0,36%. Có vẻ như hiệu ứng từ kết quả kinh doanh tốt của các NH đã không còn tác động nhiều đến giá CP nữa. Phiên này, CPNH sụt giảm mạnh và đồng loạt dù cũng mới bị chốt lời nhiều ở phiên cuối tuần trước.
Trong số các CP blue chip xấu nhất phiên này thì CPNH chiếm số đông. Duy nhất STB đột nhiên tăng kịch trần. CPNH vẫn đang là nhóm lớn nhất TT nên mức giảm mạnh nói trên đã có ảnh hưởng rất xấu tới VN Index. Ban đầu các mã CPNH vẫn tăng tốt đến tận đầu phiên chiều nên VN Index có lúc lên sát 950 điểm. Tuy nhiên, càng về cuối phiên CPNH càng yếu, chỉ số rơi dần xuống 936,74 điểm và mức tăng còn khá nhẹ.
Ngoài các mã CPNH, không có nhiều blue chip giảm giá. Như thế có thể khẳng định chính các CPNH phiên này đã phá hỏng một phiên tăng tích cực của TT. Chỉ số VN30 Index đóng cửa tăng 0,52% với số CP tăng giá áp đảo. Hiệu ứng kéo lùi chỉ số của các mã CPNH đã có ảnh hưởng nhất định tới TT. TT hiện đang nhìn vào CPNH như những mã dẫn dắt hàng đầu, lúc này áp lực chốt lời đủ lớn để đẩy giá giảm xuống sẽ khiến tâm lý chốt lời theo ở các CP khác.
Phiên đầu tuần, TT đón nhận tin không vui về biến động tỷ giá khó lường. Thông tin này dường như tạo mối lo ngại lớn hơn là những tác động tích cực từ kết quả kinh doanh. CPNH đồng loạt giảm mạnh bất chấp kết quả kinh doanh tốt có thể xem là phản ánh lo ngại này. Mức giảm giá mạnh thời gian qua cộng với lợi nhuận khủng đã từng khiến CPNH được săn đón suốt cả tuần trước.
Trong phiên, trừ STB, các mã CPNH còn lại đều có dấu hiệu bị bán mạnh. Thanh khoản tăng cao ở nhóm này và giá xuống dốc. Trong khi đa số blue chip đều tốt thì chỉ riêng CPNH bị xả. Phiên đảo danh mục cuối tuần trước, CPNH vẫn được dòng tiền vào đỡ rất mạnh. Kết quả kinh doanh vẫn đang xuất hiện đều đặn và nhóm CP lớn cơ bản là làm ăn tốt. Hiện tại, ngoài yếu tố biến động hằng ngày về tỷ giá được quan tâm nhất, cũng không có thêm xáo trộn gì lớn. Tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư (NĐT) có dấu hiệu thiếu ổn định, chỉ cần VN Index có biến động xấu là hoạt động bán ra đã tăng lên.
Mức thanh khoản cũng có dấu hiệu chững lại ở phiên này. Tổng giá trị giao dịch hai sàn giảm nhẹ 5% còn 5.324 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh cũng giảm gần 4% so hôm trước. Mức thanh khoản giảm đi vẫn là điều cần quan tâm nhất vì lúc này doanh nghiệp đang công bố thông tin hỗ trợ tốt, NĐT có xu hướng lạc quan hơn thì sẽ mua vào nhiều hơn. Khi thanh khoản giảm xuống tức là NĐT lo ngại điều gì đó, có thể khiến rủi ro trên TT tăng lên.
Sang phiên giao dịch ngày 24-7, những biến động từ câu chuyện tỷ giá vẫn đang khiến TTCK lo ngại. Mặc dù kết quả kinh doanh vẫn xuất hiện đều đều nhưng CP trồi sụt rất mạnh. VN Index phiên này thiếu chút nữa để mất ngưỡng 930 điểm. VN Index kết thúc phiên với mức giảm nhẹ gần ba điểm và dừng ở 934,08 điểm. Những biến động mạnh trong phiên đã có lúc đẩy chỉ số này xuống tận 926 điểm, giảm 1,11%. Mức tăng cao nhất của chỉ số phiên này cũng chưa tới 0,3% so tham chiếu. TT đã và đang trồi sụt theo hướng giảm.
Biến động mạnh và chủ đạo là suy yếu của VN Index bắt nguồn từ các CP vốn hóa lớn đã không làm tốt nhiệm vụ. Rất ít blue chip tăng giá nên chỉ số không thể tăng mạnh một cách dứt khoát. Ngược lại, hoạt động bán ra tăng vọt từ cả NĐT trong nước lẫn nước ngoài đã khiến giá CP giảm nhiều hơn tăng. Nếu có nhóm CP nào khả dĩ nâng đỡ được chỉ số thì chính là NH. Thế nhưng sau những phiên tăng mạnh tuần trước, từ đầu tuần này CPNH có vẻ đã kiệt sức. VIC cũng là đại diện duy nhất của nhóm CP liên quan Vingroup còn tăng nhẹ 0,48%. Với mặt bằng TT, phiên này là phiên giao dịch khá tồi tệ. Mặc dù VN Index giảm không bao nhiêu nhưng CP mất giá khá lớn. Đây là diễn biến có thể xem là tiêu cực ở giữa thời điểm mà kết quả kinh doanh của DN xuất hiện. CP đã giảm giá bất kể thông tin hỗ trợ.
Phiên này, ngoài việc blue chip giảm giá nhiều, hoạt động của NĐT nước ngoài cũng đáng quan tâm. Giữa bối cảnh tỷ giá biến động mạnh, khối nước ngoài lại tăng cường bán ra ở quy mô rất lớn. Ở riêng sàn HoSE khối này đã bán ra hơn 833 tỷ đồng giá trị CP, trong khi phiên trước mới bán khoảng 580 tỷ đồng. Sức mua cũng giảm đáng kể từ mức 651tỷ đồng còn 432 tỷ đồng. Vẫn chưa thể liên hệ được giữa câu chuyện bán ròng của NĐT nước ngoài với những biến động trên TT ngoại tệ, nhưng hành động của khối nước ngoài đã kéo dài từ trước. Trừ vài giao dịch thỏa thuận bất thường thì nhìn chung khối nước ngoài đã bán mạnh từ nhiều tháng nay.
Điều phần nào lấy lại được hy vọng trên TT là mức thanh khoản vẫn khá tốt và NĐT trong nước cũng mua lớn từ khối nước ngoài. Tổng giá trị giao dịch phiên này vẫn duy trì được hơn 5.200 tỷ đồng. TT vẫn giằng co khi nhìn từ chỉ số VN Index và mạch thông tin kết quả kinh doanh vẫn chưa hết. Ít nhất trong tháng 7, CP vẫn còn lực đỡ nhất định.