Thêm dầu vào lửa

Pháp và Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng khiến hàng trăm người Palestine thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía bắc Dải Gaza. Tính cả vụ việc trên, cuộc chiến thảm khốc ở Dải Gaza đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: DAMIR NOVAK
Biếm họa: DAMIR NOVAK

Theo AFP, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, ít nhất 112 người thiệt mạng và 760 người bị thương trong vụ nổ súng ngày 29/2. Vụ việc xảy ra khi đám đông người dân Palestine đang tập trung chờ được nhận hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển. Các nhân chứng cho biết, cuộc nổ súng của quân đội Israel đã nhắm trúng đám đông. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ “thảm sát”. Trong khi đó, Israel nói rằng, đám đông đã tiến gần quân đội Israel mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm đến binh sĩ, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne khẳng định, Paris sẽ ủng hộ việc mở cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho rằng, quân đội Israel có trách nhiệm giải thích về vụ việc. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã lên án vụ nổ súng, nhấn mạnh: “Mọi nỗ lực phải được thực hiện để điều tra những gì đã xảy ra và bảo đảm tính minh bạch”. Trước đó, đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ cũng đã kêu gọi điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, đồng thời cho rằng vụ việc nêu bật sự cần thiết phải tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Chính phủ Brazil đánh giá vụ hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ được phát hàng viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza cho thấy hành động quân sự của Israel ở vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này không có “giới hạn pháp lý”.

Vụ nổ súng nhằm vào người Palestine chờ viện trợ cho thấy cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng leo thang. LHQ cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói ở Gaza gần như “không thể tránh khỏi”, trừ khi nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở dải đất này đạt được tiến triển. Trong bối cảnh đó, vụ nổ súng của binh sĩ Israel nhằm vào dân thường Palestine chẳng khác nào “thêm dầu vào lửa”, gây cản trở nghiêm trọng đối với tiến trình thiết lập hòa bình giữa hai bên.