Tấc đất, tấc vàng

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne đang tất bật với chuyến công du châu Phi với mục tiêu đổi mới quan hệ với “lục địa đen” và xây dựng “những mối quan hệ đối tác cân bằng” có lợi cho lục địa này.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: ABDELGHANI DAHDOUH
Biếm họa: ABDELGHANI DAHDOUH

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Sejourne đến châu Phi trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp. Sau Kenya, Bộ trưởng Ngoại giao Sejourne sẽ đến Rwanda và Cote d’Ivoire. Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và một số quốc gia từng là thuộc địa tại châu Phi xấu đi trong thời gian gần đây.

Ngày 6/4 tại Kenya, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi, phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kenya Musalia Mudavadi, ông Sejourne nêu rõ định hướng của Pháp trong quan hệ với các nước châu Phi là đổi mới và xây dựng mối quan hệ đối tác cân bằng, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của tất cả các nước. Lộ trình là đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác và mang lại lợi ích cho các quốc gia mà Pháp sẽ đầu tư. Ông nhấn mạnh, châu Phi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Pháp. Paris tin rằng lục địa này đang trên đường trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế và ngoại giao... để từ đó tạo nên một thế giới cân bằng.

Có thể thấy, chuyến công du của Bộ trưởng Sejourne phản ánh mong muốn “cài đặt” lại mối quan hệ với châu Phi, vốn “cơm không lành, canh chẳng ngọt” sau các cuộc đảo chính tại những vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp thời gian qua, buộc quân đội Pháp phải rời khỏi những quốc gia như Niger và trước đó là Mali và Burkina Faso sau hơn một thập kỷ hiện diện.

Trong bối cảnh Pháp và Mỹ giảm can dự ở châu Phi, các cường quốc khác như Nga, Trung Quốc lập tức tăng cường ảnh hưởng bằng những thỏa thuận kinh tế - quân sự hấp dẫn với giới chức “lục địa đen”. Bên cạnh đó, mối đe dọa khủng bố từ các nhóm cực đoan ở châu Phi vẫn luôn thường trực, nhất là khi Paris và Washington rút quân về nước, để lại khoảng trống an ninh đáng lo ngại.

Với vị trí địa - chính trị được ví như “tấc đất, tấc vàng” như vậy, châu Phi khiến Pháp không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Stephane Sejourne vì thế được đánh giá là bước khởi động cho chặng đường hợp tác mới giữa hai bên, dù còn nhiều khó khăn phía trước.