Áp lực nặng nề

Trong bài trả lời phỏng vấn được nhật báo The Washington Post đăng tải ngày 29/3, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky tuyên bố, nếu Kiev không nhận được viện trợ quân sự như hứa hẹn từ Washington, các lực lượng của Ukraine sẽ buộc phải rút lui “theo từng bước”.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: TJEERD ROYAARDS
Biếm họa: TJEERD ROYAARDS

Tổng thống Zelensky nêu rõ nếu không có hỗ trợ từ Mỹ, Ukraine sẽ không có hệ thống phòng không, tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến phục vụ tác chiến điện tử, cũng như đạn pháo 155 mm… Điều này đồng nghĩa Ukraine sẽ phải rút quân, “thoái lui dần dần, theo từng bước”.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông khẳng định Kiev đang tận dụng vũ khí và các hệ thống phòng không nội địa nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ.

Theo Reuters, Tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm của Ukraine, Oleksandr Syrsky cho biết, Nga đang mạnh hơn lực lượng Ukraine gấp sáu lần trên tiền tuyến. Ông Syrsky cảnh báo các lực lượng phòng thủ của nước này đang thực hiện nhiệm vụ với “rất ít hoặc không có vũ khí và đạn dược”, đồng thời cho biết tình hình đang “căng thẳng” ở một số khu vực.

Trong nhiều tháng qua, Hạ viện Mỹ đã trì hoãn tiến hành bỏ phiếu về dự luật cung cấp 60 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov gần đây cho biết, khoảng 50% vũ khí phương Tây viện trợ bị bàn giao chậm, khiến quân đội nước này gặp khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine mới chỉ nhận được một phần ba trong số hàng triệu quả đạn pháo mà Liên minh châu Âu (EU) cam kết giao vào tháng 3 năm ngoái.

Hiện một số quốc gia EU vẫn đang viện trợ “nhỏ giọt” cho Ukraine. Bỉ đã thông qua gói hỗ trợ 100 triệu euro để giúp Ukraine duy trì phi đội tiêm kích F-16 mà Kiev đang xây dựng. Trong khi đó, Estonia thừa nhận một số quốc gia đã đóng góp cho sáng kiến của CH Czech nhằm mua đạn dược từ bên ngoài EU để cung cấp cho Ukraine, song số tiền thu được hiện vẫn chưa đủ.

Việc Nga đang thắng thế trên chiến trường trong khi Ukraine ngày càng thiếu thốn viện trợ quân sự đang gây áp lực nặng nề lên Mỹ và phương Tây. Tiếp tục rót tiền ủng hộ Kiev đồng nghĩa ngân sách sử dụng cho các mục đích khác sẽ bị cắt giảm mạnh, thế nên Washington không dễ dàng giải ngân hàng chục tỷ USD để tiếp tục thế giằng co giữa Moscow và Kiev hiện nay.