Lửa đổ thêm dầu

Các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học lớn ở Hàn Quốc bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc và giảm giờ làm nhằm ủng hộ cuộc đình công của các bác sĩ tập sự.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: BRIGHTY
Biếm họa: BRIGHTY

Động thái trên được giới phân tích đánh giá là hành động “lửa đổ thêm dầu”, cho thấy căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở Hàn Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt bất chấp nỗ lực kêu gọi đối thoại của chính phủ.

Theo thông tin từ Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc, các giáo sư của 19 trong số 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc. Nhóm giáo sư này cũng “chủ động” giảm giờ làm xuống 52 giờ/tuần thông qua việc điều chỉnh lịch phẫu thuật, khám chữa bệnh cho đến khi đơn từ chức được chấp thuận. Họ tuyên bố sẽ chỉ đàm phán nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y.

Khoa y của Đại học Ulsan ghi nhận 433 giáo sư xin thôi việc, trong khi các giáo sư ngành y tại Đại học Y Yonsei, Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cũng bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt. Hành động tập thể của các giáo sư y khoa khiến dư luận lo ngại sẽ làm tê liệt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Về phía Chính phủ Hàn Quốc, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Cho Gyu-hong cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc xử lý hành chính linh hoạt đối với các bác sĩ tập sự, bộ chủ quản bắt đầu tham vấn các chính đảng nhằm đối thoại cởi mở với cộng đồng y tế để có giải pháp phù hợp tháo gỡ bế tắc hiện nay.

Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 19/2, đã kéo dài hơn một tháng. Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ tập sự ở “xứ kim chi” đồng loạt nghỉ việc để phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025. Việc các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc làm gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực để duy trì hoạt động của hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp, đồng thời tích cực vận động để giải quyết căng thẳng.