Tháng 6 đã điểm

Chỉ vài tuần nữa thôi, thời hạn chốt danh sách số lượng vận động viên (VÐV) các đoàn tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ tới. Với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, việc thể thao Việt Nam giành được hơn nửa chỉ tiêu tham dự, cũng có thể xem như thành tích đáng để ghi nhận.

Dù không thể giành tấm vé trực tiếp, Ðội tuyển Ðiền kinh vẫn có thể tham dự Olympic với hai tấm vé đặc cách.
Dù không thể giành tấm vé trực tiếp, Ðội tuyển Ðiền kinh vẫn có thể tham dự Olympic với hai tấm vé đặc cách.

Cuối tháng 5, tại buổi làm việc cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Tổng Cục trưởng Thể dục - Thể thao Trần Ðức Phấn đã báo cáo những khó khăn trong nỗ lực giành 20 suất trực tiếp tham dự Thế vận hội Tokyo. Dù nỗ lực phấn đấu coi đây như tiêu chí đánh giá sự phát triển của nền thể thao nước nhà, điều kiện hiện tại khó lòng cho phép chúng ta thực hiện trọn vẹn mục tiêu ấy.

Không đơn thuần nằm ở câu chuyện chuyên môn, tồn tại vô vàn yếu tố bất khả kháng, như việc nhiều giải đấu bị hoãn hoặc hủy, hay các vấn đề liên quan tới đường bay trong trường hợp chúng ta sẵn sàng đưa VÐV đi thi đấu ở nước ngoài. Ðiển hình như Ðội tuyển Boxing, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (hạng 51 kg) nhiều khả năng sẽ không có cơ hội tham dự Olympic. Nguyên nhân đến từ cách xếp hạng mới, khi vòng loại thế giới tại Pháp đã không thể diễn ra vào tháng 5, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu dự giải này, cơ hội giành vé dựa trên thực lực của Tâm sẽ cao hơn việc trông chờ vào một vị trí trên bảng xếp hạng.

Ðiền kinh lại may mắn hơn khi nhận được hai suất đặc cách (một nam, một nữ), do chính Việt Nam lựa chọn để cử đi tranh tài. Trước đó, tổ chạy tiếp sức 400 m quốc gia không thể tham dự Giải vô địch thế giới diễn ra ở Ba Lan, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội giành vé trực tiếp, do không tìm được chuyến bay trở về nước sau sự kiện này.

Ở hoàn cảnh trái ngược, cử tạ Việt Nam lại thấp thỏm âu lo không được trao suất tham dự Olympic, dù sở hữu nhiều gương mặt đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Ðiều này phải trách chính chúng ta, khi tồn tại tới bốn trường hợp dương tính doping trong vỏn vẹn hai năm qua. Số lượng VÐV cụ thể sẽ phải chờ tới giữa tháng 6 mới được xác định. Hiện tại, Thạch Kim Tuấn (hạng 61 kg nam) và Hoàng Thị Duyên (hạng 59 kg nữ) đều đủ điều kiện, khi nằm trong nhóm tám VÐV dẫn đầu mỗi hạng cân.

Sáng sủa nhất, hai tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 29) và Nguyễn Thùy Linh (hạng 25) vừa vặn nằm trong danh sách 38 VÐV đủ điều kiện tranh tài tại Tokyo. Dù danh sách chính thức sẽ công bố sau hai tuần nữa, "cơ hội giành hai suất tham dự Thế vận hội ở bộ môn này lên tới 90%", ông Lê Thanh Hà, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, khẳng định.

Cùng tám tấm vé trực tiếp giành được trước đó, chúng ta sẽ có tối thiểu 12 suất tham dự Olympic Tokyo, quá nửa chỉ tiêu ban đầu. Vấn đề lúc này có chăng là bài toán điểm rơi phong độ, để lá cờ đỏ sao vàng có thể tiếp tục bay cao ở đấu trường này thêm nhiều lần nữa.

Anh Thư