Tận dụng cơ hội chứng khoán

Thị trường chứng khoán hiện nay đang phát triển ngày một cân bằng hơn và đòi hỏi sự thực dụng hơn. Nhà đầu tư muốn tồn tại phải nhìn vào những yếu tố cốt lõi, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội.

Khoảng hai phần ba khoảng thời gian của tháng 7/2024 ghi nhận những diễn biến không thuận lợi trên thị trường chứng khoán. Thậm chí đến ngày 5/8 tức là mới hơn hai tuần trước, VN Index còn tạo đáy 1.188 điểm. Dù thời gian không dài, nhưng có thể nói giai đoạn từ đầu tháng 7 cho đến đầu tháng 8 là một trong những giai đoạn khốc liệt bậc nhất trong lịch sử vì VN Index có thể giảm đến 100 điểm trong khi thị trường gần như không có tin tức gì mang tính chất tiêu cực. Thậm chí có chuyên gia chứng khoán còn ví von rằng “tây (nhà đầu tư nước ngoài) bán ròng đã mạnh, ta (nhà đầu tư trong nước) bán còn hơn cả tây”.

Điều này chỉ ra một thực tế: Mức độ khốc liệt của thị trường ngày một gia tăng. Phiên ngày 5/8, đã có lúc giá của MWG (Thế giới di động) giảm về còn gần 60.000 đồng/CP nhưng đến phiên 21/8 đã có lúc CP này vượt ngưỡng 70.000 đồng/CP. Nghĩa là mua MWG chỉ hơn hai tuần đã có thể lãi “10 giá” (tức 10.00 đồng) cho mỗi CP. Điều này đồng nghĩa nếu nhà đầu tư nào đó bỏ ra khoảng 300 triệu đồng, vay margin thêm 300 triệu đồng nữa để mua 10.000 MWG thì chỉ sau hai tuần đã lãi 100 triệu đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời/vốn lên đến hơn 33%, và với tỷ suất này thì so sánh kiểu gì cũng có thể kết luận là “siêu lợi nhuận”. Nhóm cổ phiếu của các ngân hàng đầu ngành như VCB, CTG, BID… cũng tăng giá rất mạnh trong cùng khoảng thời gian này và cho tỷ suất sinh lời từ 5-10%, và đây có thể nói là tỷ suất “trong mơ” đối với nhóm cổ phiếu “vua”. Tất nhiên trong thực tế không dễ gì để đạt được điều này, nhưng nó cũng cho thấy cơ hội luôn hiện diện kể cả trong những giai đoạn khốc liệt bậc nhất và muốn đạt được điều này, không gì khác hơn việc nhà đầu tư lại phải bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian nhiều hơn.

Một yếu tố quan trọng để thích nghi với diễn biến của thị trường hiện nay là góc nhìn cần có sự thận trọng, nhưng cũng phải khách quan. Tạm gác qua câu chuyện bán ròng của khối ngoại, thực tế cho thấy sự quan tâm của những nhà đầu tư nước ngoài khác với thị trường Việt Nam vẫn hiện hữu. Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Maybank chia sẻ: Trong lần gặp gỡ với các nhà đầu tư nước ngoài tại Singapore mới đây, tại thời điểm đó, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng có những diễn biến không thuận lợi và có nhà đầu tư thậm chí còn báo trước với tôi rằng nếu không tham gia buổi gặp gỡ này thì cũng mong thông cảm vì thị trường biến động cần phải theo sát. Nhưng thực tế, trong buổi gặp gỡ đó, tất cả khách mời, hầu hết là các tổ chức lớn đều có mặt và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến thị trường Việt Nam. Một yếu tố cần lưu ý nữa đó chính là thanh khoản của thị trường Việt Nam hiện đã nằm ở tốp đầu của khu vực Đông Nam Á, thậm chí đã qua mặt nhiều thị trường khác, nghĩa là sự hấp dẫn hiện hữu, và với nhà đầu tư nước ngoài, đây là yếu tố rất quan trọng để họ cân nhắc đầu tư.

Nói tóm lại, thị trường ngày một cân bằng hơn và đòi hỏi sự thực dụng hơn, nhà đầu tư muốn tồn tại phải nhìn vào những yếu tố cốt lõi, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Các yếu tố cảm tính như lạc quan hay bi quan thái quá sẽ rất dễ bị trừng phạt trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới.