Suy đoán và sự thật

Thường thì câu chuyện đời tư của người nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ mới có những thông tin ít ỏi, rất nhiều người đã "nhiệt tình" tham gia suy đoán, đẩy câu chuyện theo những chiều hướng, nhiều khi, khác rất xa sự thật.
0:00 / 0:00
0:00

Mới đây, sau một thời gian dài bị dư luận trên mạng xã hội đặt vào vòng nghi vấn là mắt xích trong đường dây mua bán mại dâm trong showbiz, Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã phải quyết liệt phản ứng, ủy quyền cho luật sư để bảo vệ danh dự cá nhân. Bên công ty tổ chức cuộc thi hoa hậu cũng đứng ra đề nghị cơ quan chức năng phải sớm đưa thông tin chính thức, tránh dư luận thất thiệt. Ngay sau đó, Bộ Công an đã có thông báo đính chính, người đẹp T.H được nhắc đến không phải Thùy Tiên. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn có xu hướng muốn tin tưởng vào suy đoán của mình hơn là lời khẳng định từ các bên liên quan.

Khi không có "biến" mới nào trong giới showbiz, cộng đồng mạng sẽ chuyển hướng sang những câu chuyện đời thường hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn trên các diễn đàn, hội nhóm, thí dụ như: thanh niên lái xe công nghệ quyết định từ bỏ cuộc sống do người yêu chê gia cảnh nghèo; bất cẩn, để cửa phòng mở, nữ hướng dẫn viên bị thanh niên địa phương xâm hại;…

Điều đáng nói, những bài đăng trên các mạng xã hội hay nhiều lời bình luận được đưa ra với mục đích chính là "câu" lượt xem, tương tác, bất chấp điều đó có thiếu căn cứ thực tế, hay sẽ gây tổn hại rất lớn đến tinh thần, danh dự, cuộc sống thường nhật của nạn nhân, thậm chí cả gia đình, bạn bè, họ hàng của họ.

Vậy nhưng, lại rất khó để xử phạt những hành vi như vậy. Trong Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, đã nêu: " Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội". Nhưng đương nhiên, phần lớn cá nhân, hay thành viên các hội, nhóm diễn đàn sẽ sử dụng tài khoản phụ khi thể hiện khả năng "thám tử" của mình. Hơn nữa, thủ pháp quen thuộc của họ là không bao giờ nêu rõ tên đương sự trong các vụ việc, sẽ chỉ là những gợi mở, gợi ý để mọi người cùng suy đoán. Bởi vậy, nạn nhân thường chỉ có thể chọn cách im lặng và mong mọi chuyện dần lắng xuống, hoặc xuất hiện những vụ việc "giật gân" hơn.