Giới trẻ không quay lưng với âm nhạc truyền thống
- Chị vẫn thường đề cao lối sống theo quan niệm nhà Phật. Vậy sau những ngày tháng Tân Nhàn đã "sống chậm" lại, thong thả hơn thì cuộc sống có thay đổi gì không?
- Sống chậm theo lối sống nhà Phật không có nghĩa suốt ngày phải đi cúng lễ, mà chỉ đơn giản là Nhàn chiêm nghiệm thấy rằng cần thu nạp, cảm nhận lối sống đó. Tất nhiên, không thể loại bỏ được hết những sân si, bởi mình còn phải sống với cuộc sống thường nhật. Nhưng Nhàn nghĩ rằng, bản thân mình cũng như biết bao người Việt Nam khác, mỗi người đều mang trong mình một đức tin và cố gắng sống theo đức tin đó. "Sống chậm" là điều Tân Nhàn nhận ra cần phải thay đổi mấy năm trở lại đây. Trước kia Nhàn sống vội, sống gấp, tưởng chừng không có thời gian đứng lại mà nhìn nhận những được mất trong cuộc đời, đôi khi chỉ là nhìn ngắm những người thân của mình. Rồi một lúc chững lại và suy nghĩ thì mới nhận ra, cần dành cho mình những giây phút tĩnh tại, sống chậm lại để nhấm nháp dư vị của cuộc sống. Cứ để những bộn bề cuốn mình đi mãi, có phải tự có lỗi với chính bản thân mình? Vậy nên, phải có những phút giây "lắng" lại.
- Chị ít khi bộc bạch về quá khứ, nhưng hẳn để có được ngày hôm nay, tuổi trẻ của Tân Nhàn đã phải trải qua những ngày tháng gian nan?
- Cũng không hẳn là gian nan lắm. Nhàn của những ngày tháng xa nhà lên Thủ đô nhập học cũng như các bạn sinh viên khác, phải bươn chải để sống, để giúp bố mẹ phần nào. Thời đó, Nhàn chạy show nhiều, ngày có khi bảy, tám show diễn nên cũng không có thời gian đi chơi, thăm thú nhiều nơi. Ðơn giản Nhàn nghĩ rằng, phải làm việc để có điều kiện học tập tốt và cũng là dịp để tích lũy kinh nghiệm cho nghề. Ðến giờ nghĩ lại, thấy cũng "khâm phục" mình vì sức lao động bền bỉ như thế. Hiện tại, Nhàn thấy hài lòng với những gì mình đã vật lộn cật lực để có được. Và cũng thấy thiếu thốn khi mình cứ bị cuốn đi mà không kịp chiêm nghiệm và cảm nhận...
- Chính những suy nghĩ ấy nên Tân Nhàn dường như đứng ngoài những xô bồ trong làng giải trí?
- Thực ra quan điểm làm nghề và cuộc sống của Nhàn vẫn kiên định từ đầu đến giờ. Tham vọng duy nhất của Nhàn là để lại được tên tuổi trong dòng nhạc mình theo đuổi. Ai mới vào nghề cũng phải bươn chải. Không thành công nào được trải hoa hồng cả, vậy nên mình phải tự đi bằng chính đôi chân của mình, nhất là trong nghệ thuật.
- Có một điều nhận thấy rằng, sau khi sống chậm để chiêm nghiệm thì sản phẩm âm nhạc của Nhàn lại đang được "tăng tốc" khi liền lúc vừa làm liveshow vừa cho ra CD hát chèo?
- Cả hai việc này đều nằm trong hoạch định của hai vợ chồng từ lâu. Liveshow diễn ra sắp tới đây của Tân Nhàn và Tuấn Anh là dấu mốc của bảy năm sau khi hai vợ chồng mình bước ra từ Cuộc thi Sao Mai. Ðó có thể coi là dấu mốc đẹp của cả hai, bởi một người đạt giải nhất phong cách âm nhạc dân gian, một người đạt giải nhất âm nhạc thính phòng. Trong âm nhạc dường như vợ chồng mình cũng có mối lương duyên nên khi kết hợp cũng được xem là "ăn ý". Tuy nhiên, phải đến bây giờ bọn mình mới làm được một liveshow chung đầu tiên, xem như là sự tri ân khán giả. Còn CD hát chèo là sự kết hợp giữa chèo, xẩm được phối khí trên nền nhạc jazz mang tên Yếm đào xuống phố sẽ được phát hành vào hai tháng tới. Ðó là một sự đổi mới của Tân Nhàn với mong muốn, đem nhạc truyền thống đến gần với khán giả trẻ.
- Nghĩa là khán giả trẻ vẫn là đối tượng mà chị hướng tới khi theo dòng nhạc dân gian?
- Ðó là điều đương nhiên, vì mình vẫn có niềm tin vào tai nghe của những khán giả trẻ. Mình không nghĩ rằng, giới trẻ quay lưng với thể loại âm nhạc truyền thống nói chung và nhạc dân gian nói riêng. Nên mình nghĩ, phải chăng khi họ đang xa rời thì mình phải tìm cách kéo họ lại. Nên với CD được phối có thể nói phá cách này, mình mong muốn sẽ được đón nhận.
Không quan trọng bạn bước ra từ đâu
- Vậy còn những ca sĩ trẻ, chị nghĩ sao về những gương mặt nhờ những yếu tố ngoài nghệ thuật được nổi tiếng quá nhanh và gắn mác "ca sĩ" một cách chóng vánh?
- Mình không quan tâm các bạn bước ra từ đâu mà điều cốt lõi là các bạn ấy làm được gì khi xuất hiện trước khán giả. Thực tế có rất nhiều ca sĩ không được đào tạo bài bản nhưng họ vẫn thành công bởi lao động nghệ thuật nghiêm túc. Giữa biết bao gương mặt như vậy thì sự lựa chọn của khán giả là thước đo. Chính khán giả là người lựa chọn món ăn tinh thần cho mình, tất lẽ ai cũng có sự cân nhắc. Và sự lựa chọn đúng đắn sẽ góp phần đào thải những sản phẩm không chất lượng, những người không thật sự có khả năng và không lao động nghệ thuật nghiêm túc.
- Là người gắn bó với công tác giảng dạy, Tân Nhàn có nhận xét bao quát gì về giới ca sĩ trẻ hiện nay?
- Nhàn nghĩ rằng đa phần họ có năng lực thật sự. Chỉ tiếc là nhiều bạn chưa có lối đi đúng đắn hoặc chưa có sự dẫn dắt phù hợp thôi. Còn những cá nhân không thực lực mà PR hình ảnh bằng các chiêu trò thì chỉ là số ít. Ðể đánh giá một tài năng âm nhạc, không thể một sớm một chiều mà đòi hỏi cả một quá trình. Với những gương mặt trẻ ở thời điểm hiện tại thì phải ba đến năm năm nữa mới có thể chứng minh đâu là "con ngựa" khỏe và có sức trụ vững trên con đường khắc nghiệt này.
- Vậy, nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã đi thì chị thấy mình đang ở giai đoạn nào?
- Mình vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc để chinh phục con đường theo đuổi. Nghe có vẻ không hợp lý, khi tăng tốc muộn như vậy đúng không? Nhưng với dòng nhạc dân gian mà Nhàn chọn lại là một quá trình lâu dài. Bởi dòng nhạc này không chỉ đòi hỏi về học thuật, kỹ thuật mà còn phải chuyển tải được trong nó cái hồn cốt dân tộc, cái thần thái qua từng ca khúc. Có nhiều ý kiến cho rằng, nhạc chính thống nói chung và dân gian nói riêng không sôi động nhưng Nhàn lại cho rằng, nó là những con sóng ngầm. Nó mang trong mình sức sống và tự thu hút được khán giả riêng.
- Dường như quá trung thành với dòng nhạc dân gian, Tân Nhàn có định "đổi gió" bằng cách lấn sân sang một thể loại khác?
- Sang thể loại khác thì không nhưng Tân Nhàn sẽ "đổi gió" bằng cách làm mới dòng nhạc dân gian. Cũng như Nhàn vừa nói về CD Yếm đào xuống phố chẳng hạn, cái mới của Nhàn là ở đó. Nhàn muốn đem đến sự kết hợp Ðông - Tây, vừa dân gian vừa hiện đại để làm mới âm nhạc của mình. Biết đâu những khán giả không thích dòng nhạc dân gian sẽ có cái nhìn khác sau khi nghe sản phẩm này. Tân Nhàn muốn khẳng định tình yêu của mình với dòng nhạc truyền thống nói chung và âm nhạc dân gian nói riêng. Và mình tin tưởng rằng, âm nhạc truyền thống sẽ không thể mất đi.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!