Phong trào “tuổi thơ không smartphone”

Do lo ngại ngày càng tăng về an toàn trực tuyến và tác hại của việc sử dụng quá mức điện thoại thông minh (smartphone) đối với sức khỏe, hơn 4.000 phụ huynh tại Anh đã tham gia một cộng đồng cam kết không cho trẻ nhỏ sử dụng thiết bị này.
0:00 / 0:00
0:00
Trẻ em đang mất nhiều thời gian vào sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: SHUTTERSTOCK
Trẻ em đang mất nhiều thời gian vào sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu đăng tải mới đây trên The Guardian cho thấy, 44% số trẻ em ở Anh sở hữu điện thoại thông minh khi mới 9 tuổi và 91% khi chúng 11 tuổi. Trong khi đó, trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều thông tin độc hại không được kiểm duyệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, việc sử dụng quá nhiều thiết bị này cũng gây ra các tác hại khôn lường đối với sức khỏe. Trước tình hình đó, Clare Fernyhough và Daisy Greenwell - hai bà mẹ tại Anh đã thành lập nhóm có tên “Tuổi thơ không điện thoại thông minh” trên ứng dụng tin nhắn WhatsApp.

Chia sẻ về lý do thành lập nhóm này, Fernyhough cho biết, điện thoại thông minh đưa trẻ em đến một “thế giới mà chúng chưa sẵn sàng”, khi chúng có thể dễ dàng truy cập các nội dung khiêu dâm hay tự làm hại bản thân, tác động bất lợi đến sức khỏe tâm thần của chúng. “Tôi chợt nhận ra rằng trẻ em không cần một thứ như vậy. Trẻ em không cần điện thoại thông minh ở độ tuổi đó. Một chiếc “điện thoại cục gạch” có thể làm được mọi thứ mà các em cần”, Fernyhough khẳng định. Cô cũng cho rằng trẻ em cần tập trung vào việc học tập và tận hưởng thế giới thực mà không cần phải dành nhiều thời gian để chìm đắm vào màn hình máy tính hay điện thoại thông minh.

Fernyhough và Greenwell hy vọng phong trào này sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ trì hoãn việc cho con mình sử dụng điện thoại thông minh cho đến ít nhất 14 tuổi và không được phép truy cập mạng xã hội trước khi đủ 16 tuổi.

Ngay khi thành lập, nhóm này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều bậc phụ huynh tại Anh. Fernyhough cho biết: “Chỉ trong vòng nửa giờ, đã có 30 nhóm địa phương với mục đích tương tự được lập ra trên khắp đất nước và số lượng này ngày càng tăng lên”. Nhóm này sau đó được chuyển đổi thành một cộng đồng để cho phép nhiều người có thể truy cập hơn, và hiện có khoảng 4.500 thành viên.