Như tự giới thiệu thì “HAEDC” là “tổ chức phi chính phủ của người Việt Nam đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người đã được Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế thừa nhận… vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam… thành lập trên không gian mạng quốc tế, không có trụ sở tại Việt Nam… không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam”. Qua đó có thể thấy “HAEDC” công khai hoạt động liên quan trực tiếp đến xã hội Việt Nam song lại tự cấp cho mình “quyền” nằm ngoài pháp luật, không cần tuân thủ pháp luật Việt Nam! Điều này là có lý do, như thông tin trên internet cho biết, admin trang mạng của “HAEDC” là Hà Đông Xuyến, một “trung ương ủy viên” của tổ chức khủng bố “Việt tân”, cánh tay đắc lực của Hoàng Cơ Định - kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố này. Cho nên sau khi Nguyễn Văn Đài cùng một số thành viên của “HAEDC” bị khởi tố, bắt tạm giam, nội bộ “HAEDC” rối như canh hẹ, kéo bè kéo cánh đấu đá và tranh chấp vai trò thủ lĩnh hòng kiếm chác từ sự hỗ trợ của nước ngoài, Hà Đông Xuyến đã vội vã kêu gọi “mọi người hỗ trợ tinh thần anh em trong HAEDC bằng cách dùng logo của hội anh em dân chủ ít nhất trong 10 ngày trước mặt hay lâu hơn”. Hà Đông Xuyến còn trắng trợn tuyên bố: “Không loại bỏ khả năng sẽ có những nhóm ôn hòa và các nhóm có vũ trang”!
Việc Nguyễn Văn Đài và những người cùng trong “HAEDC” bị khởi tố, bắt tạm giam đã làm cho các thế lực thù địch với Việt Nam rất cay cú, và nhiều tuyên bố, lời kêu gọi đòi trả tự do đã được họ đưa ra. Nhưng như trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3-8 vừa qua, khi phóng viên hãng tin Reuters đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa việc bắt các đối tượng chống phá nhà nước với chính sách của Mỹ sau khi Tổng thống D. Trump lên nắm quyền, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn trả lời: “Những đối tượng bị bắt giữ và điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Quá trình điều tra được thực hiện theo đúng quy trình tố tụng hình sự của Việt Nam. Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Tôi không nhìn thấy sự liên hệ nào giữa việc xử lý vi phạm pháp luật Việt Nam với chính sách của các quốc gia khác”.