Xây dựng Bình Phước thành "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam Bộ

Sáng 14/12, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 doanh nghiệp với 32 dự án có tổng số vốn đầu tư trên 620,53 triệu USD.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024.

Đây là cơ sở pháp lý để tỉnh hoạch định chính sách, triển khai bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa các lợi thế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; là dấu mốc giúp tỉnh chủ động kiến tạo tương lai phát triển một cách đột phá, bền vững trong thời gian tới.

Mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là "điểm đến hấp dẫn" của vùng Đông Nam Bộ; có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển các cụm ngành có tiềm năng tạo nhiều việc làm và nguồn thu ngân sách; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với đô thị.

Đồng thời, tăng cường kết nối vùng thông qua phát triển hệ thống hạ tầng trọng yếu; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; bảo đảm quốc phòng-an ninh vững chắc; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Một góc trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước.

Một góc trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước.

Đến năm 2050, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, tương đương các tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước; không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc, con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành, là “điểm đến hấp dẫn” của vùng Đông Nam Bộ.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bình Phước thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, quy hoạch phát triển tỉnh toàn diện, đồng bộ để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng, khắc phục những bất lợi do vị trí xa trung tâm; thú trọng đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển du lịch; tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh; xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Bình Phước thực hiện tốt 3 chương trình đột phá: đột phá về kết cấu hạ tầng; đột phá về phát triển nguồn nhân lực; đột phá về cải cách thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc mừng những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Phó Thủ tướng khẳng định, Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược “đầu gối Trường Sơn”, “vai kề biên giới” nước bạn Campuchia, giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, kết nối kinh tế, văn hóa là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, tiểu vùng Mê Công và ASEAN.

Đây cũng là vùng đất đa sắc về văn hóa, giàu truyền thống cách mạng với những địa chỉ đỏ đã đi vào lịch sử, như: Di tích Phú Riềng Đỏ - nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ; căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam tại Tà Thiết; điểm cuối đường Hồ Chí Minh,... Chính từ truyền thống lịch sử văn hóa rất đáng tự hào, cùng tinh thần năng động, sáng tạo, tỉnh Bình Phước đã và đang biến tiềm năng thành động lực phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao việc Bình Phước có những bước phát triển vượt bậc, trong giai đoạn gần đây. Từ đó tạo đà cho năm 2024 có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 108,4 triệu/năm; thu hút đầu tư nước ngoài lũy kế đến năm 2024 đạt gần 4,5 tỷ USD; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng đồng bộ; tốc độ đô thị hóa đạt tỷ lệ hơn 41%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu động thổ dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu động thổ dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, Bình Phước được xác định là hướng mở rộng mở rộng không gian phát triển công nghiệp của vùng; phát triển kinh tế cửa khẩu, logistic; có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

Do đó, Bình Phước cần tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, đặc biệt là tập trung hoàn thành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành; đẩy mạnh kết nối giao thông nội tỉnh và đẩy mạnh phát hạ tầng số để đón làn sóng đầu tư mới.

Tỉnh cần có chiến lược thu hút các dự án, lĩnh vực đầu tư có công nghệ giá trị gia tăng cao, có lợi thế như: Chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, chế biến nông sản,…

Phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp xanh, tuần hoàn. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện phân vùng đầu tư theo tiểu vùng sinh thái để vừa tận dụng lợi thế sức lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, đô thị của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương vừa thực hiện tốt chức năng sinh thái của vùng, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh khẳng định: Tỉnh nhận thức sâu sắc rằng, công bố quy hoạch mới là bước khởi đầu, chặng đường thực hiện quy hoạch là rất dài, nhiệm vụ rất quan trọng nên sẽ dành sự quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, đặt trách nhiệm và tình cảm trong từng quyết định, hành động để tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, chất lượng.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cam kết, tỉnh sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo môi trường pháp lý công bằng, minh bạch; đồng hành cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp giải quyết nhanh nhất những khó khăn vướng mắc trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; thực hiện phương châm: “hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt và dịch vụ công tốt” để các nhà đầu tư yên tâm, lựa chọn Bình Phước làm nơi triển khai các công trình, dự án lớn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu ấn nút khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ô-tô của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAOHUA (Việt Nam).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu ấn nút khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ô-tô của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAOHUA (Việt Nam).

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động thổ Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các cảng, biển; ấn nút khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ô-tô của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAOHUA (Việt Nam) được đầu tư tại Khu công nghiệp Minh Hưng-Sikico (huyện Hớn Quản), tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, công suất sản xuất 14,4 triệu lốp xe mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.