Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước

Những năm gần đây, tỉnh Bình Phước tập trung nhiều nguồn lực triển khai các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tạo bước phát triển đột phá trong công tác dân tộc. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho đồng bào phát triển kinh tế, an ninh trật tự ổn định, bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
Du khách tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng).
Du khách tham quan Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng).

Động lực cho phát triển

Tỉnh Bình Phước có 40 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, với hơn 200.000 người, chiếm hơn 19% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2019-2024, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nổi bật có Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo hằng năm. Sau 5 năm thực hiện (từ năm 2019-2023), Bình Phước đã giảm gần 6.600 hộ nghèo. Đây là kết quả hết sức ấn tượng trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh còn hơn 500 hộ nghèo, dự kiến đến hết năm 2024, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn khoảng 300 hộ. Giai đoạn 2019-2024, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền và Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Bù Gia Mập đã giảm nghèo cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Điểu Kiêng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập cho biết: Giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 1.660 trường hợp với tổng kinh phí hơn 117 tỷ đồng; trong đó, huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở, cung cấp nước sinh hoạt, cây giống, con giống, phương tiện sinh kế và phát triển hạ tầng giao thông rộng khắp các thôn, ấp.

Ngoài ra, huyện cũng thực hiện nhiều chính sách như hỗ trợ ngành nghề, vốn vay ưu đãi và phát triển giáo dục... Các chính sách cho già làng, người có uy tín được quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả tốt.

Cùng với Bù Gia Mập, các địa phương khác trong tỉnh cũng triển khai hiệu quả công tác dân tộc và các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục… đã đạt kết quả tích cực. Các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển ngành nghề truyền thống phát huy đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt được đầu tư trên diện rộng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng sâu, vùng xa. Những kết quả này không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh thoát nghèo bền vững mà còn củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở khu vực miền núi và biên giới.

Trước đây, gia đình anh Điểu Sang ở thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng là hộ nghèo. Từ chương trình hỗ trợ của tỉnh, anh đã lựa chọn chăn nuôi gia súc, gia cầm để phát triển kinh tế. Mỗi khi các hội, đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật hay phổ biến mô hình chăn nuôi mới, anh đều đăng ký tham gia học.

Anh Điểu Sang cho biết: Thông qua các lớp tập huấn, tôi đúc rút được rất nhiều bài học bổ ích. Tính đến nay, tôi đã thử nghiệm và thực hành nhiều mô hình kinh tế khác nhau, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, trong đó có mô hình nuôi hươu lấy nhung do Hội Nông dân xã chuyển giao từ đầu năm 2021.

Phát huy sức mạnh nội lực

Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước Lường Đình Hải cho biết: Xuất phát điểm thấp nhưng với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho dân”, đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước đã hiến hàng trăm héc-ta đất, hoa màu và vật kiến trúc để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sự đóng góp này, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có ba đơn vị cấp huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 73/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 46 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đáng chú ý, 21/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (có 8 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Kết quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực chung của toàn xã hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của tỉnh.

Song song đó, tỉnh Bình Phước cũng phê duyệt danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh với 25 di sản (Một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và bảy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia). Toàn tỉnh có năm di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh. Tỉnh cũng triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng), Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã trở thành những điểm đến thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Các mô hình du lịch cộng đồng như tham quan lễ hội, trải nghiệm văn hóa ẩm thực và tái hiện các nghề thủ công truyền thống, không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.