VICEM vượt khó hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2025 của VICEM. (Ảnh: Thanh Huyền)
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2025 của VICEM. (Ảnh: Thanh Huyền)

Báo cáo tại hội nghị, quyền Tổng Giám đốc VICEM Ngô Đức Lưu cho biết, năm 2025, vượt qua khó khăn, thách thức từ thị trường nội địa cung vẫn vượt cầu, biến động địa chính trị trên thế giới…, VICEM đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh khá toàn diện.

tgd-4700.jpg
Quyền Tổng Giám đốc VICEM Ngô Đức Lưu phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, sản lượng sản xuất clinker ước đạt 17,725 triệu tấn, đạt 110,4% kế hoạch, tăng 11,3% so cùng kỳ. Tổng sản lượng tiêu thụ xi-măng, clinker ước đạt 25,870 triệu tấn, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2024. Trong đó, tiêu thụ xi-măng trong nước là 20,765 triệu tấn, tăng 14% so thực hiện năm 2024; xi-măng xuất khẩu 1,888 triệu tấn, đạt 95% kế hoạch năm 2025.

Tổng doanh thu của VICEM đạt 28.848 tỷ đồng, tăng 5,1% so thực hiện năm 2024. Lợi nhuận trước thuế, chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ lãi là 287,3 tỷ đồng, đạt 356% kế hoạch năm 2025.

VICEM và các đơn vị thành viên đã bám sát thị trường xi-măng, linh hoạt trong huy động năng suất lò nung, điều chỉnh giá bán xi-măng để bù đắp chi phí tăng thêm do tăng giá nguyên, nhiên liệu đầu vào. Đồng thời, triển khai quyết liệt các chương trình “đổi mới-sáng tạo”, sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu thay thế (rác thải, bùn thải) và tro, xỉ, thạch cao nhân tạo trong sản xuất clinker, xi-măng để tiết giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu.

Tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong sản xuất (sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế) giúp tiết giảm chi phí. Cụ thể, tổng lượng rác thải sử dụng khoảng 400.000 tấn, tỷ lệ bình quân thay thế nhiệt năng sản xuất clinker khoảng 31%; tổng lượng thạch cao nhân tạo sử dụng khoảng 443.000 tấn, tương ứng tỷ lệ bình quân thay thế thạch cao tự nhiên khoảng 51%. Một số đơn vị: Vicem Sông Thao, Vicem Hải Phòng, Vicem Hoàng Mai đã sử dụng 100% thạch cao nhân tạo trong sản xuất xi-măng…

Năm 2025, thu nhập bình quân toàn VICEM ước đạt 18,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% kế hoạch năm, đồng thời, cùng các đơn vị thành viên tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, với tổng số tiền 65 tỷ đồng.

Ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công nhân viên VICEM, ông Hoàng Hải Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao kết quả VICEM đạt được năm 2025, trên cả 3 mặt: sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi sáng tạo và công tác đảng, dân vận. Kết quả này thể hiện nghị lực, sức sáng tạo, kiên trì của tập thể cán bộ, công nhân viên toàn VICEM.

hhvan-9659.jpg
Ông Hoàng Hải Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Để phát huy hiệu quả đã đạt được thời gian qua, Tổng Công ty cần sớm rà soát, hoàn thiện quy chế, kiện toàn tổ chức, chuẩn bị tốt việc chuyển giao tổ chức Đảng, bảo đảm không làm gián đoạn hoặc suy yếu vai trò lãnh đạo. Đồng thời, cần khẩn trương kiện toàn cấp uỷ và bộ máy lãnh đạo, tránh kéo dài việc giao quyền làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành. Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, định hướng xuyên suốt là chuyển mạnh từ bị động phát hiện, xử lý sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm.

“VICEM cần tham gia sâu hơn vào công tác xây dựng và phản biện chính sách, nâng cao phân tích đánh giá thị trường, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, cần mạnh dạn đặt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 cao hơn, cũng như chủ động xử lý nhanh những tồn tại, từ đó đề xuất Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn phù hợp”, ông Vân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch hội đồng thành viên VICEM Nguyễn Quốc Việt, nhằm đạt kế hoạch năm 2026, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, VICEM và các đơn vị thành viên đặt trọng tâm tăng cường kỷ cương quản lý, tháo gỡ vướng mắc đầu tư và đẩy mạnh đào tạo, chuyển đổi số toàn diện, đổi mới sáng tạo.

ct-hdqt-8211.jpg
Chủ tịch hội đồng thành viên VICEM Nguyễn Quốc Việt phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, VICEM đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh bảo đảm tính khả thi và sát thực tế. Theo đó, sản lượng sản xuất clinker khoảng 19,746 triệu tấn, tăng 11,4%; tổng sản lượng tiêu thụ xi-măng, clinker khoảng 27,713 triệu tấn, tăng 7,1% so thực hiện năm 2025. Trong đó, tiêu thụ xi-măng trong nước khoảng 22,688 triệu tấn, tăng 9,3% so thực hiện năm 2025…

Để đạt các mục tiêu năm trên, VICEM sẽ tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, sản xuất và bán hàng, tối ưu về logistics để giảm chi phí tiêu hao, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa và nâng cao hiệu suất sử dụng nhiệt năng, điện năng. Nghiên cứu sản phẩm xi-măng xanh, xi-măng xỉ và các loại xi-măng xuất khẩu chất lượng cao, ít phát thải CO₂ đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Chú trọng công tác quản lý duy tu, bảo trì thiết bị nhằm duy trì sản xuất ổn định; tăng cường công tác quản lý sản xuất nhằm bảo đảm ổn định chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tiếp tục nâng tỷ lệ sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker và phụ gia trong xi-măng. Tăng cường sử dụng tro xỉ, thạch cao nhân tạo, bùn thải, rác thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker và xi-măng. Đa dạng hóa sản phẩm, sản xuất các chủng loại xi-măng...

Thời gian tới, VICEM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng cảnh báo và phòng ngừa rủi ro. Hoàn thiện chiến lược giai đoạn 2026-2030, rà soát và cập nhật các quy định nội bộ như điều lệ, quy chế tài chính, quy chế quản lý cán bộ và người đại diện, bảo đảm phù hợp các quy định mới và mối quan hệ phối hợp với địa phương.

Đối với kế hoạch năm 2026, các đơn vị cần tập trung hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh, bám sát định hướng của đất nước; tiếp tục báo cáo, giải trình và đề xuất phương án xử lý các tồn tại, nhất là các dự án chậm triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hồ sơ theo quy định.

Tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác đảng và công tác chuyên môn. Việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, tránh lúng túng trong tổ chức thực hiện. Các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các kết luận kiểm toán, đặc biệt là kết luận kiểm toán năm 2024, đồng thời rà soát các cam kết để chuẩn bị sớm cho giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu trong thời gian tới là xây dựng và phát triển VICEM thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trong ngành xi-măng Việt Nam, trình độ công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; phấn đấu sản lượng tiêu thụ xi-măng trong nước tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm; thị phần xi-măng trong nước của VICEM đến năm 2030 đạt khoảng 28-30%...

Có thể bạn quan tâm

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 3 đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội; Tổng Công ty May 10-Công ty Cổ phần; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Thành.

Doanh nhân Thăng Long kiến tạo tương lai

Tối 22/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) long trọng tổ chức lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề "Kỷ nguyên mới-Hào khí Thăng Long-Doanh nhân tiên phong".

Sức hút của tầm nhìn dài hạn và chính sách mở

Sức hút của tầm nhìn dài hạn và chính sách mở

Sau ngày đất nước thống nhất, đầu tư cho hạ tầng cảng biển rất thấp, chủ yếu tập trung hoàn thiện khung pháp lý và duy tu tối thiểu. Suốt nhiều năm sau khi Bộ luật Hàng hải 1990 có hiệu lực, hệ thống cảng biển vẫn chật vật trong vòng quay thiếu vốn, hạ tầng manh mún, không có tính kết nối.

Bảng giá đất cần được tính toán, nghiên cứu trước khi công bố trong bảng giá đất công bố vào ngày 1/1/2026. (Ảnh: SỸ ĐÔNG)

Kiến nghị lần 3 về tăng giá đất nông nghiệp theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường

Ngày 22/12, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành kiến nghị về việc tăng giá đất nông nghiệp nhằm áp dụng hiệu quả cho thị trường, theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường để áp dụng theo bảng giá đất nông nghiệp từ 1/1/2026.

Ảnh minh họa.

Tạo cơ chế đặc thù phát triển khoa học và công nghệ phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Tại Nghị định số 319/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định chi tiết các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển bền vững ngành đường sắt Việt Nam.

Thủ tục xuất nhập cảnh từng bước được đơn giản hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ. (Ảnh: TTXVN)

Chuẩn hóa thu phí xuất nhập cảnh trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, nhằm bảo đảm đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ba đội thi bước vào phần thi kiến thức pháp luật.

Tìm hiểu pháp luật chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 21/12, tại Hà Nội, được xem là cách tiếp cận mới trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm trao Quyết định cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam Wood” đợt đầu tiên cho 7 doanh nghiệp tiêu biểu.

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam”, nâng tầm vị thế ngành gỗ Việt

Dù đứng trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới, ngành gỗ Việt Nam lâu nay vẫn thiếu một nhãn hiệu chứng nhận mang tầm quốc gia. Sự ra đời của nhãn hiệu chứng nhận “Gỗ Việt Nam/Vietnam Wood” được kỳ vọng tạo bước đột phá về nhận diện, giá trị và uy tín trên thị trường quốc tế.

Ảnh minh họa.

VN-Index giữ vững 1.750 điểm với thanh khoản mạnh mẽ và khối ngoại tiếp tục mua ròng

Phiên giao dịch ngày 22/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thể hiện sức bật khi VN-Index đóng cửa tăng hơn 46 điểm, với thanh khoản toàn thị trường dâng cao và dòng vốn ngoại quay lại mạnh mẽ. Sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành chủ lực, đặc biệt bất động sản, ngân hàng và bán lẻ, phản ánh tâm lý tích cực.

Chỉ số MXV-Index.

Bạc hút dòng tiền, cà-phê lao dốc vì áp lực nguồn cung

Tuần qua, thị trường hàng hóa ghi nhận biến động trái chiều. Trong khi nhóm kim loại quý liên tiếp lập đỉnh, với giá bạc trên sàn COMEX chạm mốc 67,49 USD/ounce, thì giá cà-phê lại đồng loạt lao dốc do vào mùa thu hoạch. Kết tuần, chỉ số MXV-Index giảm gần 0,2% so với tuần trước, lùi về 2.348 điểm.

Danh tiếng chủ đầu tư cùng với mức độ minh bạch pháp lý, nằm trong top năm tiêu chí quan trọng nhất khi người mua cân nhắc lựa chọn dự án. (Ảnh: HNV)

Lựa chọn mua chung cư tại 2 đô thị lớn của Việt Nam phụ thuộc uy tín chủ đầu tư

Theo khảo sát chuyên sâu với nhóm khách hàng đã mua hoặc dự định mua các dự án chung cư cao cấp và hạng sang tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group, “danh tiếng chủ đầu tư” là một trong năm tiêu chí quan trọng nhất mà khách hàng lựa chọn mua chung cư.

Các cá nhân được vinh danh "Người có khả năng kết nối nguồn lực xã hội".

SABECO lan tỏa giá trị phát triển bền vững qua chiến dịch "150 năm Di sản vươn cao"

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” do SABECO triển khai đã khép lại với việc vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho cộng đồng tại nhiều địa phương. Các sáng kiến về bảo tồn di sản, văn hóa, an sinh xã hội và lối sống bền vững cho thấy cách tiếp cận ESG lấy con người làm trung tâm của doanh nghiệp.

Lễ tổng kết chiến dịch 150 năm di sản vươn cao.

Khép lại chiến dịch ‘150 năm di sản vươn cao’, nơi tôn vinh những đóng góp thầm lặng vì cộng đồng

Ngày 5/12, Lễ Tổng kết chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức khép lại chiến dịch và công bố Top 15 Giải cá nhân tiêu biểu và Top 3 Giải tương tác cộng đồng của giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh,... thực hiện nghi lễ phát lệnh vận hành các nền tảng số trọng điểm ngành Xây dựng.

Vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành xây dựng

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ Công bố vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và các hệ thống, nền tảng số trọng điểm của ngành. Đây là một trong các nội dung của hoạt động tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thuê người nước ngoài làm Giám đốc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ nhân sự chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ thuê Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Tài chính quốc tế là người nước ngoài, có kinh nghiệm làm việc và quản lý tại các trung tâm tài chính thế giới.